Nhiều định hướng lớn đưa Tân Châu phát triển

24/07/2020 - 04:10

 - Quyết tâm xây dựng và phát triển Tân Châu (An Giang) trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh, một điểm sáng trong phát triển kinh tế biên giới ở miền cực Nam của Tổ quốc, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu đã đưa ra nhiều định hướng lớn để tiếp tục đưa Tân Châu phát triển thời gian tới.

Kết quả

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu phát huy sức mạnh đoàn kết, vừa làm, vừa học, vừa vận dụng linh hoạt đường lối, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tích cực hợp tác, kêu gọi đầu tư phát triển, từ đó tạo ra được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trưởng phòng Kinh tế TX. Tân Châu Bùi Thái Hoàng cho biết, 5 năm qua, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Để phát huy lợi thế so sánh của một vùng đất có tập quán mua bán qua biên giới lâu đời, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển, ngoài việc tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã đã tạo mọi điều kiện cho tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng thương mại như: chợ, siêu thị… góp phần tạo điều kiện cho tiểu thương có nơi mua bán ổn định. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn TX. Tân Châu, ngoài chợ trung tâm thị xã, các xã, phường đều có chợ trung tâm, tạo điều kiện cho bà con mua bán thuận lợi.

Nhân dân thị xã vui mừng trong ngày khánh thành cầu Tân An

“Phú Lộc trước đây là xã vùng sâu, vùng xa. Những năm gần đây, nhờ có chủ trương của Trung ương, tỉnh và thị xã, hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, trong đó có việc xây dựng chợ trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương có nơi mua bán ổn định. Nhờ chợ được xây dựng khang trang mà doanh số bán hàng mỗi năm đều tăng, bà con tiểu thương biết ơn Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương” - chị Trần Thị Lài (tiểu thương mua bán tại chợ Phú Lộc) phấn khởi.

Bên cạnh phát triển thương mại - dịch vụ, những năm qua, TX. Tân Châu đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông liên vùng, từ đó nhiều công trình xây dựng đã được thi công, điển hình như: công trình tuyến dân cư kênh Vĩnh An, công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Công Nhàn, Tôn Đức Thắng; nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 952, 953, 954, đặc biệt là công trình cầu Tân An. Công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui của nhân dân trên địa bàn, giúp kết nối giao thông liên vùng, đưa hàng hóa từ nội địa ra biên giới để xuất khẩu sang các nước ASEAN.

Ngoài các công trình vừa nêu, TX. Tân Châu đã tập trung đầu tư xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng các thiết chế văn hóa như: nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi, thư viện để đảm bảo đạt các tiêu chí đô thị loại III. Những công trình này tạo nên điểm nhấn cho thị xã, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng đẹp và khang trang hơn.

Định hướng

Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Huỳnh Quốc Thái cho biết, mục tiêu tổng quát của Tân Châu trong 5 năm tới là: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, khai thác mạnh mẽ lợi thế kinh tế biên giới trong phát triển và hội nhập quốc tế; huy động mọi nguồn lực phát triển, phấn đấu đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố. Đến năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Tân Châu bằng mức trung bình cả nước.

Từ mục tiêu đó, 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã sẽ tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm, với 3 khâu đột phá là: tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng tiêu chuẩn thành phố; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh việc thực hiện 3 khâu đột phá, thị xã sẽ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản.

Để làm được điều đó, thị xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng nâng cao chất lượng và sản xuất hàng hóa nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng thương hiệu sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nội địa và xuất khẩu; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xem doanh nghiệp là đầu tàu, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản; phát triển kinh tế hợp tác thông qua nâng chất các tổ hợp tác và hợp tác xã. Huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến năm 2025 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch. Phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát triển của TX. Tân Châu, nhất là tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biên giới. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dịch vụ, chủ động khai thác hiệu quả chương trình hợp tác kinh tế - thương mại với Campuchia…

Bài, ảnh: MINH HIỂN