Nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta vùng Bảy Núi

22/09/2022 - 11:46

 - Sáng 22/9, tại huyện Tịnh Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết thăm, tặng quà các chùa Khmer

Đến thăm chùa Spen Lơk và Sa Rất (xã Vĩnh Trung), ông Đỗ Tấn Kiết cảm ơn các trụ trì, đại đức, sư sãi đã có nhiều đóng góp trong đạo sự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 suốt thời gian qua, được lãnh đạo địa phương các cấp ghi nhận, biểu dương.

Chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi và đồng bào DTTS Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và an toàn, ông Đỗ Tấn Kiết kỳ vọng các nhà chùa tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chí thú làm ăn, nâng cao đời sống. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy, chính quyền địa phương vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào DTTS Khmer ngày càng phát triển.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang thăm, tặng quà 3 chùa Khmer

Cùng ngày, đại tá Chau Chắc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm 3 chùa: Kos-On-Đet, Thvai-Ta-Som (xã An Hảo) và Krăng Chai (xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên).

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng đã đến thăm và chúc mừng lễ Sên Dolta của đồng bào DTTS Khmer tại 5 điểm chùa: Prây Veng, Svay Ton, Tưk Phôs (huyện Tri Tôn), Thmây, T’rass (huyện Tịnh Biên).

Tại những nơi đến, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang biểu dương đóng góp to lớn của các vị sư sãi, à cha, đồng bào DTTS Khmer trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Qua đó, mong đồng bào luôn đoàn kết trong cuộc sống và công việc; yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng vùng biên giới.

GIA KHÁNH