Nhiều hoạt động ý nghĩa của phụ nữ An Phú

14/08/2023 - 00:08

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Phú (tỉnh An Giang) chú trọng xây dựng mô hình mới, nhân rộng đến từng chi hội cơ sở. Qua đó, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp hội viên, phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

Trao “Mái ấm tình thương” cho bà Lê Thị Muội

Hỗ trợ người nghèo

Toàn huyện An Phú có 49 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, cán bộ hội nhận đỡ đầu 49 trẻ bằng hình thức thăm hỏi, tư vấn kiến thức, sức khỏe, hỗ trợ quà nhân dịp lễ, Tết. Hiện nay, 11 trẻ được nhận đỡ đầu hàng tháng, từ 300.000 - 700.000 đồng. Hội LHPN huyện và cơ sở vận động hỗ trợ 27 suất quà (trị giá gần 6 triệu đồng), 20 triệu đồng tiền mặt, 1 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng), hỗ trợ học nghề 8 triệu đồng cho 1 trẻ.

Các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Hội LHPN huyện và cơ sở trao 923 suất quà, hơn 6 tấn gạo, 122 suất tiền mặt cho trẻ mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Nguyễn Thị Kim Uyên cho biết: “Đến nay, 14 hội LHPN xã, thị trấn đăng ký thực hiện 19 công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các mô hình này cơ bản hoàn thành theo lộ trình (hoàn thành 10 công trình, phần việc; 9 công trình, phần việc đạt trên 50%), giúp 147 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… số vốn được hỗ trợ hơn 2,9 tỷ đồng. Hội LHPN xã, thị trấn đăng ký giúp 72 hộ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”; ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” nông thôn mới nâng cao” tại xã Khánh Bình và Khánh An, với 70 hội viên, phụ nữ tham gia.

Trong gìn giữ biên giới, Hội LHPN huyện phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; với Đồn Biên phòng Vĩnh Hội Đông về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia” giai đoạn 2023 - 2025. Các đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ hội, hội viên phụ nữ về công tác đối ngoại nhân dân, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, phòng, chống mua bán phụ nữ - trẻ em, chính sách dân tộc, tôn giáo. Hiện, 8/8 xã biên giới duy trì mô hình, củng cố 13 tổ “Phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc”, có 153 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, phối hợp các đồn biên phòng tuần tra biên giới, góp phần phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; tặng quà, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh biên giới. Trao 3 “Mái ấm biên cương” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông (trị giá 130 triệu đồng, từ các nguồn hỗ trợ). “Có được căn nhà lành lặn là niềm mơ ước của gia đình từ nhiều năm nay. Tôi rất biết ơn hội LHPN các cấp đã giúp đỡ. Tôi hứa cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo” - bà Lê Thị Muội (ngụ xã Quốc Thái) bày tỏ.

Hội LHPN địa phương duy trì 4 tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh do phụ nữ quản lý (“Tổ may gia công”, “Tổ bó chổi bông sậy”, “Tổ trồng nấm rơm”, “Tổ hợp tác cá khô”); 2 tổ liên kết (“Chế biến thực phẩm dầu ăn từ đậu phộng”, “Trồng hoa xuân”), có 114 thành viên; hỗ trợ 87 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp. Duy trì 23 tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác, có 425 thành viên, như: “Tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng”, “Tổ phụ nữ nuôi heo đất”… Nhờ vậy, đã tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng, giúp 131 hội viên, phụ nữ mua bán, chăn nuôi, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

100% hội LHPN xã, thị trấn duy trì ít nhất 1 loại hình vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; duy trì 20 câu lạc bộ với 802 hội viên, thành lập mới 2 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, 1 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ... phục vụ nhu cầu giải trí, luyện tập, nâng cao sức khỏe của chị em. Hội LHPN huyện còn phối hợp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về đời sống gia đình, làm cha mẹ, sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em. Lồng ghép sinh hoạt chi, tổ, nhóm truyền thông về phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em và bạo lực gia đình; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; củng cố 22 địa chỉ tin cậy cộng đồng, “Bà và mẹ lắng nghe, bảo vệ trẻ em”, “Ngôi nhà an toàn cho trẻ”, “Góc nhìn tôi và chị”; hỗ trợ 4 phụ nữ chấp hành xong án tù, tái hòa nhập cộng đồng…

HỮU HUYNH