Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở TP. Long Xuyên

19/05/2022 - 06:48

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang duy trì các mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức lẫn hành động của mọi người.

Ra mắt mô hình xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông

Đơn vị xây dựng 3 mô hình điểm cấp tỉnh, gồm: Mô hình “Móc khóa ANTT”, “Cấp cứu người bị tai nạn giao thông” và “Phường Mỹ Long điển hình về đảm bảo trật tự đô thị”, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đối với mô hình “Móc khóa ANTT", Công an thành phố dùng 24.000 móc khóa cấp phát cho phường, xã để trao cho các Ban quản lý chợ, tiểu thương, công nhân khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo, thờ tự, tài xế taxi, lực lượng "xe ôm"…

Trên móc khóa có số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố. Từ đó, đơn vị tiếp nhận nhiều cuộc gọi của người dân, báo tin liên quan đến ANTT. Điển hình, vào 22 giờ ngày 18/9/2021, tại hẻm 789 (phường Mỹ Hòa) xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Qua số điện thoại trên móc khóa, người dân báo về Công an thành phố. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt ngăn chặn, tạm giữ các đối tượng, xử lý theo quy định.

Đối với mô hình “Cấp cứu người bị tai nạn giao thông”, đơn vị được trang bị 1 xe cứu thương chuyên dụng (trị giá 755 triệu đồng) và 100 triệu đồng tiền mặt từ nguồn kinh phí xã hội hóa, do Giám đốc Công an tỉnh vận động. Từ ngày ra mắt đến nay, ban Điều hành đã đưa cấp cứu kịp thời 20 trường hợp đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Từ hiệu quả này, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 3 xe chuyên dụng, đưa về Công an xã, để kịp thời đưa 55 trường hợp người dân đi cấp cứu…

Trung tá Nguyễn Đức Hậu (Phó trưởng ban chỉ đạo, Trưởng Công an thành phố) cho biết: “Giữa những ngày dịch bệnh bùng phát dữ dội, ngoài căng mình chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố không quản ngày đêm đưa người dân đi cấp cứu, kịp thời giữ tính mạng của nhiều người. Đây là việc làm nghĩa tình, khắc sâu ấn tượng đẹp về lực lượng…”.

Đối với mô hình “Phường Mỹ Long điển hình về đảm bảo trật tự đô thị”, Công an thành phố phân công các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường Mỹ Long tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, như: In tờ bướm tuyên truyền quy định của pháp luật về ANTT, trật tự đô thị, phòng chống dịch COVID-19; phát sóng 3 lần/ngày vào thứ 7, chủ nhật, thời lượng 15 phút/buổi; phát loa di động 2 lần/ngày…

Từ đó, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định pháp luật, đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; rà soát, lên danh sách đối tượng hình sự, thực hiện biện pháp nghiệp vụ quản lý theo quy định; tổ chức 560 cuộc tuần tra đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Kết quả, bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP. Hồ Chí Minh về hành vi trộm cắp tài sản; giao Trung tâm bảo trợ xã hội 8 đối tượng sống lang thang xin ăn; lập hồ sơ cho cam kết 1 hộ kinh doanh quá giờ quy định...

“Các mô hình đã tác động vào ý thức của tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Mỹ quan đô thị có chuyển biến, nhiều hộ dân tự tháo dỡ, di dời vật dụng, mái che, biển hiệu, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè... Tình trạng đậu xe ôtô, môtô không đúng quy định giảm dần. Sắp tới, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình. Trong đó, xử lý tin báo kịp thời, vận động nguồn lực mua thêm móc khóa, mở rộng đối tượng được phát; hỗ trợ kinh phí nhằm bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, cấp cứu người bị tai nạn có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang) sơ cứu người bị tai nạn.

Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong mặt trận phòng, chống tội phạm, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ. Tăng cường quản lý đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội; tiếp tục củng cố và nâng chất mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn, phát huy hiệu quả của lực lượng nòng cốt” - trung tá Nguyễn Đức Hậu nhấn mạnh.

Với những kết quả trên, 3 mô hình điểm của Công an tỉnh ở TP. Long Xuyên được kỳ vọng tiếp tục phát huy và nhân rộng ra các địa phương còn lại. 

“Toàn thể cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và đặc điểm dân cư, nhằm huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” – đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh) đề nghị.

NGUYỄN HƯNG