Nhiều người thiệt mạng và mất tích do thuyền gặp nạn ngoài khơi Tây Ban Nha

03/10/2022 - 08:14

Ngày 2/10, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết đã tìm thấy 4 thi thể trên một thuyền chở người di cư gặp nạn ngoài khơi quần đảo Canary, chỉ vài giờ sau khi người sống sót duy nhất được đưa lên bờ.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp trợ giúp người di cư sau khi được giải cứu ở ngoài khơi quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 26/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Qua mạng xã hội Twitter, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha nêu rõ chiếc thuyền gặp nạn cách đảo Gran Canaria khoảng 150 hải lý về phía Tây Nam. Người sống sót duy nhất được một tàu thương mại vớt lên an toàn vào tối 1/10.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras cho biết đã nhận được cuộc gọi cấp cứu từ thuyền trên vào ngày 24/9, chỉ vài giờ sau khi thuyền khởi hành từ bờ biển Tây Sahara với 34 người trên thuyền.

Theo Caminando Fronteras, gần 1.000 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên biển trong nửa đầu năm nay trong các chuyến vượt biển đến Tây Ban Nha. Con số này giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2021 (2.087 người).

Theo PHAN AN (TTXVN)