Nhiều phong trào thiết thực và hiệu quả trong Khối thi đua 6

31/01/2019 - 07:44

 - Năm 2018, phong trào thi đua của Khối 6 (do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh làm khối trưởng) tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật nhờ sự linh hoạt, đổi mới giải pháp và phương thức hoạt động. Từ đó, việc tuyên truyền, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được phát huy rõ nét. Những mô hình, phần việc cụ thể, vừa ghi điểm cho từng tổ chức, vừa có sự phối hợp nhịp nhàng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị

Khối thi đua 6 gồm: LĐLĐ, UBMTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Cựu chiến binh. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú khẳng định, trong năm qua, các đơn vị trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động trong công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các cơ quan còn hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, triển khai kịp thời hoạt động cứu trợ thiên tai, chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội. Công tác thi đua khen thưởng trong khối thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, như: triển khai nhiều hoạt động thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tình nguyện vì cộng đồng. Căn cứ vào từng nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị trong khối thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức thực hiện. Đặc biệt, từng đơn vị đều có mô hình hay, hiệu quả thiết thực.

Bám sát nhiệm vụ chuyên môn, UBMTTQVN tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” trong hệ thống Mặt trận. Quỹ “Vì người nghèo” vận động 186.623 tỷ đồng để cất mới 1.903 căn nhà và sửa chữa 458 căn nhà Đại đoàn kết. LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, vận động doanh nghiệp quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, khánh thành và đưa vào sử dụng các thiết chế văn hóa tại Khu công nghiệp Bình Hòa và Bình Long. Đặc biệt, Công đoàn còn tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thùng rác cho 15 xã thuộc 8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Hội Nông dân phát động phong trào nông dân giỏi và xét chọn được 84.831 cá nhân. Hội còn ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn giữa Hội Nông dân tỉnh và LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân và LĐLĐ 11 huyện, thị xã, thành phố. Hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với hơn 20.000 ngày công và đóng góp trên 24 tỷ đồng. Các đơn vị: Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm gắn với phong trào thi đua thiết thực. Các đơn vị còn tham gia thực hiện công trình, phần việc thi đua chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng trị giá hàng tỷ đồng, làm lợi cho nhân dân.

Với những mặt thi đua của từng đơn vị đã góp chung vào thành tích thi đua của toàn khối, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, chuyển trọng tâm về cơ sở; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khối có 5/8 đơn vị có mô hình nổi bật được UBND tỉnh khen thưởng. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, khối có 4 đơn vị được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

MỸ HẠNH