Nhìn lại hoạt động văn hóa, du lịch nổi bật

26/12/2022 - 05:58

 - Đảng bộ, chính quyền tỉnh vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tôn vinh và khơi dậy niềm tự hào về những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng anh hùng, vẻ vang và thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển An Giang. Đây còn là dịp để tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh quê hương, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang (VH-TT&DL) Trương Bá Trạng, góp phần vào thành công chung tại sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, đơn vị phối hợp các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện. Phối hợp, đăng cai triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về “Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, con người Việt Nam”, “Thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh” tại TP. Long Xuyên; tổ chức 4 cuộc triển lãm chuyên đề “An Giang - 190 năm hình thành và phát triển, 1832-2022”, “An Giang xưa và nay”, “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến” kết hợp giao lưu, gặp gỡ với những nhân vật tham gia lãnh đạo và người trực tiếp chiến đấu trong kháng chiến tại tỉnh An Giang; triển lãm sách và thi xếp sách nghệ thuật… thu hút hàng ngàn người dân đến xem.

Chương trình lễ kỷ niệm và biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang

Tổ chức 12 chương trình văn nghệ chủ đề “An Giang ngày mới” kết hợp chiếu phim tài liệu tuyên truyền 190 năm thành lập tỉnh An Giang, phục vụ khoảng hơn 3.000 lượt người xem tại cơ sở; tái hiện, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian với chủ đề “Âm sắc phương Nam” giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian (hát bội, đờn ca tài tử, dân ca Nam Bộ). Ngoài ra, còn tổ chức chiếu 23 suất phim chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, với các phim tài liệu: “190 năm vùng đất An Giang”; “Pháo đài Tức Dụp”; “Nhất đại Tông sư”.

Đặc biệt, tổ chức Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”, với 277 tác phẩm tham dự, kết quả có 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải; cuộc thi tìm hiểu “Quê hương An Giang - 190 năm hình thành và phát triển” năm 2022, với hơn 37.753 bài dự thi của 181 đơn vị và 180 cá nhân tham gia, kết quả trao giải cho 32 bài thi xuất sắc.

 Sở VH-TT&DL An Giang còn biên soạn và xuất bản 500 ấn phẩm sách ảnh giới thiệu đình làng trên địa bàn tỉnh, phục vụ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Qua đó, giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về công trình kiến trúc, lễ hội truyền thống, giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển 103 đình làng ở 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 Ngoài ra, Sở VH-TT&DL còn được giao nhiệm vụ phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sáng tác ca khúc về An Giang; phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tham mưu kế hoạch tổ chức trại sáng tác ca khúc về An Giang. Đợt vận động nhận được 526 tác phẩm tham gia của 280 nhạc sĩ trong tỉnh và 46 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả, trao giải cho 15 nhạc sĩ có tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất trong đợt sáng tác.

Góp phần thành công cho sự kiện trọng đại

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, Sở VH-TT&DL An Giang được phân công phụ trách 3 hoạt động chính: Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh (diễn ra ngày 22/11). Trong đó, có các hoạt động: Tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào sáng 22/11; tổ chức chương trình lễ kỷ niệm và biểu diễn nghệ thuật đặc biệt (tại Công trường Trưng Nữ Vương, TP. Long Xuyên), kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa 15 phút… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Ngày hội sách tỉnh An Giang lần thứ I

Một trong 3 hoạt động chính thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh là sự kiện “Tuần lễ VH-TT&DL”, gồm: Ngày hội sách tỉnh An Giang thứ I/2022 (từ ngày 4 đến 6/11, tại Công trường Trưng Nữ Vương), với sự tham gia của 15 nhà xuất bản, công ty phát hành sách, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh… với hơn 33.000 bản sách. Tổ chức chương trình Caravan DL An Giang, chủ đề “An Giang - Sắc màu vùng biên” (từ ngày 2 đến 4/11), với sự tham gia của 100 doanh nghiệp du lịch vùng ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn tổ chức hoạt động thể dục - thể thao chào mừng, gồm: Giải việt dã tỉnh An Giang; giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ tỉnh An Giang lần thứ II/2022; chương trình biểu diễn lướt ván cano, ván người bay, tại sông Long Xuyên… Trước đó, từ ngày 20 đến 25/8, đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022, với sự tham dự của 2.260 vận động viên, huấn luyện viên.

Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang đạt hiệu quả cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, quê hương, con người An Giang. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, tăng hiệu quả hoạt động quảng bá về DL An Giang, tạo ra những sản phẩm DL mang tính đột phá, khác biệt trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử địa phương, đẩy mạnh các hoạt động phục hồi ngành DL sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Thông qua các hoạt động góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển quê hương An Giang.

MINH THƯ