.jpg)
Nhân viên cơ sở Nguyễn Thắng chuẩn bị sản phẩm giao cho bạn hàng.
Từ đầu tháng 9 âm lịch, các cơ sở làng nghề may mùng, mền xã Bình Hòa bắt đầu tăng tốc sản xuất, tuyển thêm nhiều lao động để đẩy mạnh sản xuất.
Chị Nguyễn Thị Bảo Nhi, chủ cơ sở sản xuất mùng mền Nguyễn Thắng cho biết, sản phẩm làng nghề chủ yếu là chăn, ga, gối, nệm, mùng, mền... Các mặt hàng này được tiêu thụ quanh năm nhưng thời điểm hút hàng nhất vào cận Tết Nguyên đán.
.jpg)
Các sản phẩm của làng nghề may mùng, mền xã Bình Hòa rất hút khách vào dịp Tết.
Để chuẩn bị mùa Tết, cơ sở của chị Nhi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và chủ động tuyển người làm tại chỗ, giao thêm cho người dân nhận về nhà gia công.
Hiện, cơ sở có khoảng 25 lao động làm việc thường xuyên và trên 60 lao động "vệ tinh", mức thu nhập bình quân từ 4 - 8 triệu đồng/người.
.jpg)
Thợ cắt vải mùng trước khi giao cho lao động "vệ tinh".
Theo nhu cầu thị trường, các sản phẩm của làng nghề làm ra rất đa dạng và phong phú, giá thành tùy thuộc chất liệu vải, mẫu mã và độ sắc sảo của sản phẩm.
Bên cạnh những mặt hàng truyền thống là mùng, mền, áo gối, các cơ sở còn kinh doanh thêm thú bông, nệm, màn cửa…
Ngoài bán lẻ, sỉ cho các bạn hàng trong tỉnh, hầu hết cơ sở tại làng nghề còn kết nối giao hàng cho thương lái ở các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Trung.
.jpg)
Bà Trần Thị Nhiển chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết.
Các mặt hàng được tiêu thụ mạnh thời điểm cuối năm đến Tết Nguyên đán, nhưng giá thành không biến động so với ngày thường. Cụ thể, mền có giá từ 80.000 - 230.000 đồng/cái, 25.000 - 160.000 đồng/cái mùng, 8.000 - 30.000 đồng/cặp áo gối.
Điều người dân trăn trở là đang vào thời điểm bán chạy nhất trong năm, nhưng sản lượng bán ra không bằng năm ngoái. "Có thể do áp lực về chi phí sinh hoạt, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, mua sắm ít hơn”, bà Trần Thị Nhiển, chủ cơ sở sản xuất mùng, mền, gối Đa Nhiển chia sẻ.
.jpg)
Lao động có thêm thu nhập từ công việc may sản phẩm ở làng nghề.
Dù bận rộn những ngày cận Tết, chị Huỳnh Thị Hằng (ngụ xã An Châu) vẫn miệt mài bên bàn máy may tại cơ sở của chị Bảo Nhi. Với thu nhập 4,5 triệu đồng mỗi tháng cùng hỗ trợ ăn trưa, chị hy vọng khoản tích cóp này sẽ giúp gia đình có một cái Tết tươm tất.
Chị Hằng cho biết, may một cái mùng, áo gối hay mền phải qua nhiều công đoạn. Đặc biệt, người thợ phải may đường chỉ thẳng, khéo, đẹp mới bán chạy hàng được.
.jpg)
Người dân lãnh nguyên liệu về nhà may gia công.
Các lao động "vệ tinh" cũng tranh thủ thời gian nhàn rỗi để may, thậm chí phải làm cả buổi tối để kịp hàng giao hàng theo yêu cầu của các chủ cơ sở. Nhờ việc phụ này, mỗi người có thể kiếm thêm vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Ngày thường, bà Nguyễn Thị Chưởng may khoảng 30 - 50 chiếc mùng mỗi ngày, thu nhập từ 150.000 - 250.000 đồng. Giai đoạn này, bà tranh thủ nhận thêm nguyên liệu để nâng công suất lên 50 - 70 chiếc/ngày để tăng thu nhập.
.jpg)
Dịp Tết, các cơ sở làng nghề may mùng, mền xã Bình Hòa luôn tất bật, tăng ca sản xuất.
Theo UBND xã Bình Hòa, nghề may mùng, mền Bình Hòa được hình thành và phát triển gần 40 năm. Hiện, làng nghề có khoảng 30 cơ sở duy trì hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động tại chỗ và hơn 1.000 lao động "vệ tinh", thu nhập bình quân từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng.
Ngoài những sản phẩm đã làm nên thương hiệu làng nghề, một số cơ sở còn đầu tư, kinh doanh nhiều sản phẩm khác, như: Nệm, thú bông, mền cao cấp, màn cửa… đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
TRUNG HIẾU