Nhộn nhịp Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP Hồ Chí Minh

22/02/2024 - 14:23

Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm 2024 được tổ chức tại khu vực Chợ Lớn, Quận 5 lần đầu vào năm 1990. Đến nay, lễ hội đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Chú thích ảnh

Sáng 22/2, rất đông người dân và du khách TP Hồ Chí Minh đã tập trung về khu vực Chợ Lớn, Quận 5 để dự lễ diễu hành Cung Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân. Đây là hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm 2024. 

Chú thích ảnh

Lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 1990 và được duy trì, phát triển như một sinh hoạt văn hóa có sự kết hợp của nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng và hấp dẫn, mang dấu ấn cộng đồng người Hoa. 

Chú thích ảnh

Đại diện ban tổ chức làm lễ để nghinh đón kiệu ông Thánh Đế Quân.

Chú thích ảnh

Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức chủ yếu tại các Hội quán - nơi thờ tự của cộng đồng người Hoa. Trong đó, chùa Bà và chùa Ông tại Quận 5 là hai ngôi chùa nổi tiếng, thu hút rất đông người dân đến tham gia.

Chú thích ảnh

Đoàn diễu hành đi qua các con phố tại Quận 5.

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

Các đoàn Lân, Sư, Rồng diễu hành trong tiếng trống, chiêng huyên náo, nhộn nhịp.

Chú thích ảnh

Đoàn diễu hành còn có các em thiếu nhi cùng tham gia. 

Chú thích ảnh

Theo ban tổ chức, năm nay có khoảng 500 người tham gia đoàn diễu hành trên các con phố tại Quận 5. 

Chú thích ảnh

Đoàn ca kịch Triều Châu hóa trang thành Bát Tiên khi tham gia đoàn diễu hành. 

Chú thích ảnh

Hộ giá theo đoàn diễu hành trên phố còn có các đội cờ phướn trong màu cờ sắc áo rực rỡ.

Chú thích ảnh

Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức theo nông lịch, chào đón đêm trăng tròn đầu tiên của năm. Lễ hội có ý nghĩa kết thúc năm cũ, mở ra năm mới với nhiều phong tục, nghi thức, hoạt động vui chơi, xuất hành đầu năm…

 Theo Báo Tin Tức