Cùng học sinh tiến bước
“Không có học sinh yếu, chỉ có học sinh chưa được quan tâm đúng cách” là tâm niệm xuyên suốt 26 năm tận tụy vì sự nghiệp trồng người của thầy Đàm Thanh Lạc - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng.
Với thầy Lạc, mỗi học trò đều là mầm xanh cần được chăm chút bằng tình thương và niềm tin. Thầy Lạc nhớ mãi câu chuyện năm 1999 khi còn là giáo viên trẻ, trong phút nóng nảy đã khiển trách học sinh thường xuyên đi trễ và không thuộc bài. Hôm sau, em bỏ học. Day dứt không yên, thầy đạp xe hơn 10km đến nhà vận động em trở lại lớp. Khi biết học trò mồ côi cha, sống cùng bà ngoại già yếu, hằng ngày, phải dậy từ 4 giờ quá giang ghe đến trường, thầy lặng người. Chiều hôm ấy, thầy Lạc tự nhủ: “Người thầy không chỉ dạy chữ mà phải biết thương yêu học trò mình trước hết”. Và rồi từ giáo viên tâm huyết đến cán bộ quản lý ở nhiều đơn vị, thầy Lạc luôn thể hiện rõ phong cách lãnh đạo kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

Thầy Đàm Thanh Lạc - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng. Ảnh: BÍCH THÙY
Trong công tác quản lý, thầy Lạc chú trọng công tác giáo dục học đường, quan tâm phụ đạo học sinh yếu, giúp đỡ học sinh nghèo. Mọi chủ trương, kế hoạch của trường đều hướng đến sự tiến bộ của từng học sinh, bởi thầy Lạc quan niệm: “Giáo dục không chỉ tạo ra tri thức mà phải hình thành nhân cách để học sinh trở thành người có ích cho xã hội”.
Không chỉ là người quản lý mẫu mực, thầy Lạc còn là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục. Thầy Lạc từng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cùng nhiều giải thưởng cấp bộ, cấp tỉnh về các cuộc thi viết, sáng kiến giáo dục. Những nỗ lực của thầy Lạc không chỉ mang về những thành tích, danh hiệu cao quý cho cá nhân mà còn cùng tập thể đánh dấu bề dày sự nghiệp giáo dục. Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đạt nhiều thành tích nổi bật như đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2024; nhiều năm liền có học sinh giỏi cấp quốc gia, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc. Từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025, trường có 2 lần nhận cờ thi đua của Chính phủ; 1 lần được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và 2 lần tặng bằng khen.
Theo thầy Lạc, phong trào thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động thường ngày trong từng tiết dạy, từng việc nhỏ vì học sinh. Từ tấm lòng chân thành của người thầy, ngọn lửa thi đua lan tỏa khắp tập thể, trở thành động lực giúp thầy và trò cùng tiến bước. “Phần thưởng lớn nhất với tôi không phải là bằng khen mà là sự trưởng thành của học trò. Còn thi đua chính là yêu nước, là yêu nghề, yêu học sinh của mình”, thầy Lạc bày tỏ.
Chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang, bác sĩ Nguyễn Duy Tân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra.
Tháng 9/2021, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bác sĩ Tân được Sở Y tế phân công 5 tuần điều hành Trung tâm Y tế huyện Phú Tân (cũ) trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Quá trình tham gia phòng, chống dịch, bác sĩ Tân cùng ban chỉ đạo thành lập các khu cách ly và điều trị F0, F1 và được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (cũ) tặng bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều năm liền, bác sĩ Tân đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú; bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tân (giữa) - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang trao quyết định thành lập Khoa Nội soi và Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Từ tháng 11/2022, được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa An Giang), bác sĩ Tân thực hiện tốt công việc với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Bác sĩ Tân luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp; tôn trọng tập thể và đồng nghiệp, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động; thường xuyên tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các khoa, phòng phụ trách.
Bác sĩ Tân thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học như áp dụng thang điểm morisky đánh giá sự tuân thủ điều trị thuốc ở bệnh nhân Parkinson tại phòng khám thần kinh bệnh viện; đánh giá thực hành sử dụng găng tay và khẩu trang của nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc và Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa tại bệnh viện; nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân chấn thương sọ não tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa; hiệu quả cải tiến quy trình điều trị nhồi máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết… góp phần nâng cao chất lượng điều trị, xứng tầm bệnh viện hạng 1, cấp chuyên sâu, tuyến đầu trong điều trị của ngành y tế tỉnh.
Trồng lúa sạch làm giàu cho quê hương
Hợp tác xã Nông nghiệp nông dân Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh thành lập cuối năm 2015, có 54 thành viên, với tổng diện tích sản xuất hơn 85ha, chủ yếu là trồng lúa. Đến nay, hợp tác xã phát triển sản xuất trên tổng diện tích 225ha, với 162 thành viên. Nông dân trong hợp tác xã sử dụng phương pháp trồng lúa sạch, giống lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, ST24, ST25, lúa Nhật DS1. Đồng thời, thực hiện các dịch vụ bơm tát, làm đất, ký hợp đồng cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống, thu hoạch và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.
Để giúp nông dân nâng cao lợi nhuận, gần đến mùa thu hoạch, ông Nguyễn Hồng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp nông dân Đường Gỗ Lộ cùng ban lãnh đạo hợp tác xã mời hơn 10 công ty, doanh nghiệp tham gia đấu giá thu mua lúa, thương thảo các điều kiện về ngày thu hoạch, phương tiện vận chuyển và phương thức thanh toán, giúp nông dân có đầu ra ổn định. Hiện, hợp tác xã hợp đồng với Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoại Sơn Rice cung ứng lúa giống và bao tiêu sản phẩm. Các doanh nghiệp bao tiêu 225ha đất sản xuất giống lúa Nhật DS1 và Đài Thơm 8 của thành viên hợp tác xã với giá cao hơn thị trường từ 200 - 500 đồng/kg; năng suất bình quân đạt 6,8 tấn/ha, góp phần mang về tổng doanh thu 8,6 tỷ đồng/225ha.
Theo ông Hồng Phương, hợp tác xã mong muốn địa phương, tỉnh có cơ chế, chính sách để ngân hàng hỗ trợ vốn vay ưu đãi, trả dần nhưng không thế chấp tài sản để hợp tác xã có khả năng tài chính đầu tư máy móc cày, xới, máy gặt đập liên hợp, sạ hàng, sạ cụm... Điều này hướng đến mục tiêu chung là tăng thu nhập cho thành viên hợp tác xã; có nguồn vốn mua vật tư nông nghiệp từ nhà máy sản xuất với giá gốc, đầu tư sản xuất lúa sạch, lúa chất lượng cao, giảm chi phí trung gian, tăng lợi nhuận, làm giàu ngay trên quê hương.
HẠNH CHÂU - BÍCH THÙY - MỘC TRÀ