Những cây cầu nối nhịp bờ vui

18/03/2026 - 05:00

 - Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhiều cây cầu nông thôn ở 2 xã Vĩnh Hanh và An Châu được Nhân dân xây dựng kiên cố, thỏa niềm mong mỏi của người dân.

Đầu năm 2026, người dân vùng nông thôn xã Vĩnh Hanh phấn khởi khi cầu Vĩnh Thuận 1 được khánh thành và đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thuận cho biết, qua thời gian, cầu xuống cấp, hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Lãnh đạo xã đã vận động xã hội hóa để xây dựng cầu mới, không chỉ người dân trong ấp mà bà con ấp khác, xã khác đều đồng tình ủng hộ.

Cầu Vĩnh Thuận 1, xã Vĩnh Hanh hoàn thành và đưa vào sử dụng thỏa lòng mong mỏi của người dân. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Cầu Vĩnh Thuận 1 hoàn thành và đưa vào sử dụng trước sự vui mừng của người dân địa phương. Việc qua lại giữa 2 bờ kênh Mặc Cần Dưng thuận tiện và an toàn hơn trước rất nhiều. Cầu xây dựng kết cấu cầu treo, khung kẽm, dài 61m, rộng 4,5m, tải trọng 2,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Vui mừng khi địa phương được hỗ trợ xây dựng cây cầu mới, ông Trần Quang Trung, ngụ ấp Vĩnh Thuận 1 chia sẻ: “Giờ đây, việc buôn bán, thông thương hàng hóa, đi lại của người dân 2 bên bờ kênh dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau giữ gìn, bảo quản cây cầu thật tốt”.

Ông Đoàn Đức Dịnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hanh cho biết, đây là cây cầu được đầu tư lớn nhất từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay do địa phương xây dựng từ nguồn đóng góp của Nhân dân trong và ngoài xã. Cầu được xây dựng vững chãi nối liền đôi bờ của các tuyến đường liên xã, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn hơn. Mỗi khi mùa mưa, học sinh đi học, người dân đi làm không còn lo ngại phải qua cây cầu xuống cấp, nguy hiểm.

Từ lâu, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân ven kênh Ngọn Cái, thuộc ấp Hòa Thạnh, xã An Châu gặp không ít khó khăn do cầu bắc qua con kênh này có chiều ngang nhỏ, xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm. Chính quyền xã An Châu tích cực vận động Nhân dân, nhà hảo tâm xây dựng cầu Cô Vân 1, bắt qua kênh Ngọn Cái để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Đồng hành cùng địa phương là đội xây dựng cầu Phật giáo Hòa Hảo phường Long Xuyên, do ông Phạm Văn Sáu (còn gọi là chú Sáu Lanh) đảm nhận xây dựng. Sau gần 4 tháng thi công, chú Sáu Lanh cùng các thành viên trong đội và người dân địa phương vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng cây cầu bê tông kiên cố. Cầu Cô Vân 1 được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép, dài 32m, rộng 4,5m, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng cầu hơn 1,2 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa trong Nhân dân. Ông Sáu Lanh chia sẻ: “Được chung sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành cây cầu, giúp bà con đi lại thuận tiện, tôi thấy rất vui và hạnh phúc”.

Cùng chính quyền địa phương xây cầu có nhiều thanh niên, người lớn tuổi tích cực góp sức; các cô, các chị thay phiên nhau nấu ăn, nước uống phục vụ tận tình những người tham gia xây dựng cầu. Chị Thị Thúy, ngụ ấp Hòa Thạnh bộc bạch: “Làm xong việc nhà, tôi tranh thủ cùng chị em trong xóm tham gia nấu cơm cho các anh, các chú xây dựng cầu. Phụ nữ cũng muốn góp chút công sức cùng mọi người hoàn thành cây cầu một cách tốt nhất”. Ông Nguyễn Văn Lâm, ngụ ấp Hòa Thạnh phấn khởi chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng cây cầu bê tông vững chắc để người dân đi lại, con em đi học, chúng tôi rất vui mừng”.

Những cây cầu nối nhịp bờ vui thể hiện tinh thần đoàn kết của chính quyền và Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

LÊ TRUNG HIẾU

 

 
5