Những con sâu làm rầu nồi canh

10/11/2025 - 09:14

 - Vì lợi nhuận trước mắt, một số ngư dân bất chấp quy định pháp luật, không lường hậu quả lớn đang đón chờ.

Bị cáo Nguyễn Nhật Linh (phải) và Trần Quốc Nam tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Ngắt thiết bị định vị để “vượt biên”

Nguyễn Nhật Linh (SN 1982), ngụ xã An Biên, Trần Quốc Nam (SN 1997), ngụ xã Tây Yên đều hành nghề ngư phủ, nắm rõ những khu vực đánh bắt. Ngày 15/2/2024, cặp tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu KG-90937-TS và KG-90143-TS bắt đầu xuất bến ra khơi, có trình báo Đồn Biên phòng Tây Yên. Tàu KG-90937-TS có 14 thuyền viên do Linh làm thuyền trưởng. Tàu KG-90143-TS có 2 thuyền viên do Nam làm thuyền trưởng. Trên 2 tàu đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình điện tử. Mọi việc điều hành trên 2 tàu đều do Linh quyết định.

“Thấy đánh bắt bên trong không có “ăn”, ngày 17/5/2024 tôi kêu Nam sử dụng nam châm ngắt kết nối thiết bị định vị, tránh sự theo dõi của chủ tàu và lực lượng chức năng, cùng di chuyển sang vùng biển Malaysia đánh bắt”, Linh khai nhận. Sau đó, lực lượng Cảnh sát biển vùng 4 phát hiện, yêu cầu 2 tàu quay lại vùng biển Việt Nam. Chiều 21/5/2024, Cảnh sát biển vùng 4 đưa 2 tàu về tạm giữ tại đặc khu Phú Quốc. Ngày 20/5/2025, Nam và Linh bị khởi tố điều tra. Do sử dụng công cụ để ngắt kết nối của thiết bị định vị nên Linh bị phạt 4 năm tù, Nam bị phạt 3 năm tù về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Duy Tính (đứng) tại phiên tòa lưu động. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Bị cảnh cáo nhưng vẫn liều lĩnh

Ngày 17/4/2025, Lê Duy Tính (SN 1981), ngụ phường Rạch Giá làm thuyền trưởng tàu cá CM-99064-TS, cùng các thuyền viên xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài. Tàu dài 12 - 15m,  không đủ điều kiện đánh bắt tại vùng khơi, tuy nhiên, Tính vẫn điều khiển tàu ra khu vực xa hơn để đánh bắt. Tối 23/4/2025, tàu của Tính bị Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu Cảnh sát biển 4039 phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời cho Tính viết cam kết không vi phạm.

Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tính điều khiển tàu về khu vực biển gần Nhà giàn DK1/10, bãi cạn Cà Mau. Ngày 27/4/2025, Tính điều khiển tàu cùng 8 thuyền viên qua vùng biển Malaysia, cách phía Nam vùng chồng lấn khoảng 30 hải lý. Tính cho tàu kéo câu xuống nhiều tọa độ khác nhau, số lượng cá gần 2 tấn. Đến ngày 15/5/2025, Tính điều khiển tàu về vùng biển Việt Nam để bán hải sản và mua nước đá thì bị Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu kiểm ngư 216 tiếp cận, kiểm tra, bắt giữ.

Tại phiên tòa lưu động ở Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An với sự tham dự của đông đảo người dân, bị cáo Tính thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo. Bị cáo nói muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình nên mới làm liều. Hội đồng xét xử nêu những quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Đồng thời, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chống khai thác IUU; cung cấp một số hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác hải sản, cũng như chế tài của pháp luật đối với các hành vi này. Với hành vi của bị cáo Tính, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Qua 2 vụ án điển hình trên, cơ quan chức năng mong muốn bà con ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống khai thác IUU, góp phần nhanh chóng gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam, giúp ngành thủy sản phát triển bền vững.

NGUYỄN HƯNG