Những “điểm sáng” của TP. Châu Đốc

03/04/2024 - 05:56

 - 3 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội (KTXH )TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đạt kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Đồng thời, địa phương có sự tập trung cao để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng để các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Những kết quả nổi bật

Theo Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung, quý I/2024, KTXH thành phố tiếp tục phát triển. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng, đạt trên 328,3 tỷ đồng, tăng 88,57% so cùng kỳ. Lượt khách tham quan đạt trên 2,7 triệu lượt, tăng 10,61% so cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, biên giới được giữ vững; công tác tuyển quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện tốt; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức hiệu quả, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Công tác chăm lo sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho người dân được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ...

Thường xuyên quan tâm, giám sát chặt chẽ tiến độ xây dựng các dự án, công trình đầu tư trọng điểm đang thực hiện tại địa phương

Thành phố tiếp tục triển khai thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn,  như: Tuyến đường vòng công viên văn hóa núi Sam; đường đê kênh Hòa Bình; nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Sương Nguyệt Anh đến Louis Paster). Đồng thời, đang triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, như: Thẩm tra dự án, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… đối với các dự án: Trung tâm hội nghị; kè chống sạt lở bảo vệ TP. Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu (đoạn từ công viên 30/4 - khách sạn Victoria); xây dựng bến tàu du lịch Châu Đốc; xây dựng các phòng học, phòng chức năng… ở các điểm trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án sử dụng kinh phí từ nguồn thu công đức tại Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, như: Xây dựng tượng phật Thích Ca cao 81m; hạ tầng kỹ thuật công viên văn hóa núi Sam...

Quyết tâm, nỗ lực hơn

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, đưa KTXH TP. Châu Đốc phát triển hơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị Đảng bộ TP. Châu Đốc quan tâm phối hợp các sở, ngành tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP. Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác dân vận chính quyền, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, các gương điển hình tiêu biểu, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trên tất cả các lĩnh vực.

Về KTXH, quốc phòng - an ninh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu Đảng bộ TP. Châu Đốc tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng, khai thác nguồn thu, tạo nguồn thu mới để tăng thu ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong chi ngân sách. Đồng thời, khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, có biện pháp kịp thời giải quyết, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, giám sát chặt chẽ tiến độ xây dựng các dự án, công trình đầu tư trọng điểm đang triển khai thực hiện tại địa phương, như: Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn trên địa bàn thành phố… Phối hợp giám sát, tổ chức Lễ khánh thành cầu Châu Đốc vào tháng 4/2024. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương, đồng thời phối hợp các đơn vị cấp tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa để quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của TP. Châu Đốc và tỉnh, như: Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2024 và kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (2014 - 2024); các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2024); kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024) kết hợp kỷ niệm 198 năm ngày mất Bà Châu Thị Tế (1826 - 2024)… đảm bảo các hoạt động được tổ chức chu đáo, an toàn, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị với Vương quốc Campuchia…

THU THẢO