Những nước có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới

23/04/2020 - 15:12

Theo số liệu của trang mạng worldometers.info, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong với hơn 47.430 ca, tiếp đến là Italy với hơn 25.085 ca và Tây Ban Nha với hơn 21.717 ca.

Trong tổng số hơn 2,6 triệu người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới thì ít nhất 183.930 người đã tử vong. Gần 2/3 trong số các nạn nhân này ở châu Âu, nơi ghi nhận hơn 111.137 ca tử vong.

Theo số liệu của trang mạng worldometers.info, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong với hơn 47.430 ca, tiếp đến là Italy với hơn 25.085 ca và Tây Ban Nha với hơn 21.717 ca. Hai quốc gia tiếp theo cũng là các nước châu Âu, gồm Pháp (hơn 21.340 ca) và Anh (18.100 ca).

Theo Vietnam+