.jpg)
Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê báo cáo kết quả xây dựng mô hình du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đương cho biết, Chư Sê có 68.975 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 21% dân số xã, chủ yếu là đồng bào Ba Na, Jrai. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã duy trì và phát huy nhiều giá trị văn hoá truyền thống, các lễ hội dân gian, cồng chiêng, kiến trúc nhà rông.
Chư Sê có mô hình du lịch sinh thái Thác Phú Cường với dòng thác cao hơn 45m đổ xuống từ miệng núi lửa đã tắt hàng triệu năm trước gắn liền với đời sống của đồng bào Jrai, Ba Na và các dân tộc Tây Nguyên khác.
Xã dự kiến đưa vào phát triển sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm khám phá thác làng Ia Pết vào năm 2028; phát triển sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, trải nghiệm gắn với văn hóa ẩm thực của các dân tộc tại làng Hăng Ring vào năm 2029.

Ông Danh Tha, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm.
Phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm, ông Danh Tha nhấn mạnh, sau khi sáp nhập, An Giang có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch với hệ thống biển đảo, núi, đồng bằng, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Với 29 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch.
Ông Danh Tha đánh giá cao các mô hình thực tế tại xã Chư Sê và khẳng định các mô hình sẽ giúp các địa phương của An Giang có thêm kinh nghiệm trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có; đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
Tin và ảnh: DANH THÀNH