Những tên trộm vặt

10/11/2022 - 06:46

 - Muốn có tiền tiêu xài mà không cần tốn sức lao động, Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 2003, ngụ xã Vọng Đông) và Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1985, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trộm tài sản người khác. Tuy giá trị của tài sản không lớn, nhưng các đối tượng vẫn bị xử phạt tù nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Đi mua gà, trộm điện thoại

Nguyễn Thanh Sang từng bị đưa đi giáo dục bắt buộc, Tòa án nhân dân (TAND) huyện xử phạt tù về hành vi trộm cắp tài sản (sau đó được miễn chấp hành hình phạt). Vẫn chứng nào tật đó, Sang tiếp tục phạm tội khi có cơ hội.

Trước đây, Sang có quen biết và đến nhà Khưu Văn Hãnh (ngụ cùng địa phương) khoảng 4 lần để mua bán gà đá. Khoảng 13 giờ, ngày 23/5/2022, Sang đến hỏi mua gà. Hãnh vắng nhà, chỉ có Khưu Thị Phỉ (chị ruột của Hãnh) ở kế bên nhà, xem nhà giùm. Bà Phỉ kêu Sang đi ra sau nhà tìm thử xem có Hãnh không. Không gặp Hãnh, nhưng Sang thấy 1 điện thoại di động Iphone 6s Plus để trên bàn, sau tủ gỗ. Sang nảy sinh ý định trộm điện thoại mang về sử dụng, nên bỏ điện thoại vào tay áo, cài nút lại, ra về.

Bị cáo Sang (đứng) và bị cáo Nhân tại phiên tòa trực tuyến

Sau khi nghe Phỉ kể lại sự việc Sang đến nhà, Hãnh nghi ngờ người trộm điện thoại là Sang. Đến hỏi thì Sang chối. Sau đó, Hãnh đến Công an thị trấn Óc Eo trình báo. Ngày 24/5, Công an thị trấn mời Sang làm việc. Qua làm việc, Sang khai nhận đã trộm điện thoại của Hãnh, cất giấu trong nhà mình. Theo đó, Công an thị trấn Óc Eo tiến hành tạm giữ tang vật và bàn giao hồ sơ, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn thụ lý theo thẩm quyền.

Kết luận định giá tài sản, điện thoại bị trộm trị giá hơn 3 triệu đồng. Sau quá trình bị khởi tố, điều tra, Sang bị TAND huyện Thoại Sơn đưa ra xét xử sơ thẩm. Biết hành vi sai trái của mình, bị cáo thừa nhận đã lợi dụng nhà không người để lấy trộm điện thoại sử dụng và hứa sẽ sửa sai. Bị cáo Sang bị xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đột nhập nhà hàng xóm

Ngày 3/5, Công an xã Vọng Đông tiếp nhận tin báo về tội phạm của bà Hồ Thị Lan về việc nhà con gái (Nguyễn Thị Thanh Kiều) bị mất trộm tài sản, gồm: 1 xe gắn máy và 1 ti-vi 43 inch. Kiều đi làm tại TP. Hồ Chí Minh, giao nhà cho bà Lan trông coi, quản lý. Đến ngày 10/5, Công an xã Vọng Đông chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn thụ lý theo thẩm quyền. Qua xác minh, cơ quan chức năng nghi vấn Nguyễn Trọng Nhân là đối tượng lấy trộm tài sản. Đến ngày 6/6, Công an xã Vọng Đông mời Nhân làm việc, Nhân khai nhận 2 lần lấy trộm tài sản của bà Lan.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 15 phút, ngày 22/4, Nhân đang ngồi tại quán giải khát (thuộc ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo), gặp người bạn tên Nguyễn Thanh Nhàn (không biết năm sinh, địa chỉ) đến uống cà-phê chung. Biết Nhân đang thiếu nợ nên Nhàn rủ đi tìm tài sản lấy trộm. Nhà Kiều cách nhà Nhân khoảng 300m. Nắm rõ tình hình hàng xóm đi làm ăn xa, khoảng 19 giờ cùng ngày, Nhàn chở Nhân đến lấy trộm tài sản. Khi đến nơi, Nhàn tắt máy xe, để cách nhà khoảng 10m, rồi nhặt cục đá, đi bộ đến cửa nhà Kiều, Nhân đi bộ theo sau.

Lúc này, Nhàn cầm cục đá đập vỡ cửa kính, tắt cầu dao điện tránh sự phát hiện người xung quanh, chui vào nhà vào lấy đồ. Nhân đứng ngoài canh đường. Khoảng 15 phút sau, Nhàn mở cửa nhà, dẫn xe gắn máy biển số 67K1-304.92 ra, đưa cho Nhân điều khiển đến tiệm cầm đồ được 1,5 triệu đồng, Nhân giao cho Nhàn cất giữ. Đến ngày 25/4, cần tiền tiêu xài nên Nhân đến nhà Đặng Văn Hải (ngụ thị trấn Óc Eo) kêu bán xe gắn máy trên. Hải đến tiệm cầm đồ để xem xe. Sau khi thỏa thuận, Hải mua xe gắn máy biển số 67K1-304.92 với giá 8 triệu đồng, Nhân trả tiền cầm xe, số tiền còn lại tiêu dùng cá nhân.

Trộm lần đầu quen tay, cả 2 cùng thực hiện thêm phi vụ khác. Ngày 29/4, Nhân đi đám cưới tại huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang), trên đường về gặp Nhàn. Khoảng 13 giờ cùng ngày, cả 2 đến nhà Kiều, thấy nhà không khóa cửa, chỉ đóng khép lại. Nhân đứng ngoài đợi, còn Nhàn đi vào bên trong nhà lấy 1 ti-vi. Cả 2 bán được 2,7 triệu đồng, Nhàn đưa cho Nhân 700.000 đồng, giữ lại 2 triệu đồng. Căn cứ kết quả định giá tài sản, xác định xe gắn máy trị giá gần 9,5 triệu đồng; ti-vi  4 triệu đồng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn nhanh chóng thu hồi tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nhân khai nhận hành vi đột nhập vào nhà bị hại lấy tài sản cùng với Nhàn. Cả 2 chỉ là bạn ngoài xã hội chứ không biết rõ nhân thân của Nhàn. Sau khi phân tích, giáo dục bị cáo, TAND huyện Thoại Sơn quyết định xử phạt Nhân 9 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Thời gian bị giam giữ ngắn nhưng cũng đủ để các bị cáo phấn đấu sửa sai, để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

NGUYỄN HƯNG