Niềm vui trong những căn nhà Đại đoàn kết

07/04/2025 - 06:29

 - Thông qua nhiều nguồn vận động và sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân, huyện Tri Tôn đã xây cất và bàn giao hàng trăm ngôi nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, Mái ấm nghĩa tình... Những căn nhà mới khang trang thay thế nhà cây xiêu vẹo, nhà tạm, dột nát đã chạm tới giấc mơ “an cư, lạc nghiệp” của hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn huyện…

Những căn nhà mơ ước

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, ông Nguyễn Văn Tràng (ngụ ấp An Thành, xã Lương Phi) cùng vợ đang lau dọn những vụn hồ rớt lại. Tiếp chúng tôi, ông Tràng xúc động chia sẻ: “Nhà tôi có 5 nhân khẩu, 2 vợ chồng cùng 3 đứa con. Người con lớn làm thuê mướn, đứa con trai thứ đang đi nghĩa vụ công an, còn đứa con út thì đang tuổi ăn học. Thu nhập hàng ngày chỉ đủ chi tiêu, căn nhà xuống cấp nhiều năm vẫn chưa được sửa chữa. Nay, được hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình góp thêm 20 triệu đồng và người dân địa phương hỗ trợ cất nhà, nên gia đình tôi mừng lắm. Từ giờ, các con có chỗ ở kiên cố, ấm áp rồi”.

Hoàn cảnh của bà Néang Dom (sinh năm 1966, ngụ ấp Tà Dung) cũng không kém. Bà Néang Dom và chồng đều không còn khả năng lao động, gia đình thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Kinh tế chủ yếu dựa vào công việc làm thuê, làm mướn của vợ chồng người con. Căn nhà trước đây xuống cấp đã nhiều năm nhưng không có kinh phí để sửa chữa. “Nhờ ban nhân dân ấp giới thiệu nhà tài trợ hỗ trợ, cùng với một phần tiền 2 vợ chồng đứa con tích góp, nên gia đình cũng có được mái ấm mới kiên cố như hiện giờ. Xin cám ơn chính quyền địa phương và nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình tôi có được căn nhà kiên cố” - bà Néang Dom chia sẻ.

Đây là 2 trong số 30 trường hợp người dân ở các xã Lương Phi, Vĩnh Gia, An Tức, và thị trấn Ba Chúc vừa được UBMTTQVN huyện Tri Tôn trao nhà Đại đoàn kết vào trung tuần tháng 3/2025. Mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 40m2, mái vách tole, nền lót gạch, kinh phí xây dựng bình quân 60 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Huyện Tri Tôn bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch UBND xã Lương Phi Lưu Thị Mỹ Linh cho biết, từ năm 2020 - 2025, xã Lương Phi đã vận động các cá nhân, tổ chức cất mới và bàn giao 173 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 8,9 tỷ đồng. Trung tuần tháng 3/2025 vừa qua, xã đã bàn giao 24 căn nhà Đại đoàn kết, với kinh phí 1,9 tỷ. “Qua rà soát, năm 2025, toàn xã Lương Phi có 44 hộ có nhu cầu cất nhà và 3 hộ sửa chữa nhà. Chính quyền địa phương đang tranh thủ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh, huyện phân bổ và nguồn vận động xã hội hóa, cố gắng hoàn thành 100% căn nhà trong tháng 4/2025” - bà Linh chia sẻ thêm.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Tri Tôn là một trong 74 huyện nghèo của cả nước. Toàn huyện có 2.164 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,47%; số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer là 1.598 hộ, chiếm 14,35%. Tổng số hộ cận nghèo của huyện là 2.809 hộ, chiếm 8,4%; trong đó có 1.224 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Qua rà soát, năm 2025, toàn huyện có 1.336 hộ có nhu cầu về nhà ở. Số lượng cất mới là 1.293 căn và sửa chữa 43 căn. Trong đó, người có công với cách mạng (nhóm 1) là 39 căn; hộ nghèo, cận nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (nhóm 2) là 591 hộ; hộ nghèo, cận nghèo ngoài chương trình mục tiêu (nhóm 3) là 706 hộ. Cao nhất là xã An Tức, với 185 căn. Kế đến là thị trấn Ba Chúc và thị trấn Cô Tô, mỗi địa phương có nhu cầu xây mới và sửa chữa 170 căn. Các xã có nhu cầu cất mới và sửa chữa trên 100 căn nhà, gồm: Ô Lâm, Núi Tô, Châu Lăng.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám cho biết, với quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 6/2025, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, chỉ đạo 15 xã, thị trấn thường xuyên nắm tình hình, tiến độ, tham mưu tốt cho ban chỉ đạo triển khai xây cất các căn nhà đảm bảo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 4/2025, huyện Tri Tôn hoàn thành 100% nhà thuộc nhóm 1 và nhóm 2. Đến cuối tháng 6, hoàn thành dứt điểm 1.336 căn nhà. “UBND huyện Tri Tôn đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho người dân. Đồng thời, giao MTTQ huyện và các xã, thị trấn là đầu mối vận động và tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ, phân bổ về cho các xã” - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám thông tin.

ĐỨC TOÀN