Nỗ lực hoàn thành công tác Đoàn

03/01/2024 - 04:54

 - Năm 2023, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh nhà diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Nhiều hoạt động của tuổi trẻ góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuổi trẻ An Giang với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Các cấp bộ Đoàn ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại vào cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Cụ thể, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), triển khai “4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên An Giang trong thời kỳ mới năm 2023” bằng hình thức trực tuyến, với 1 điểm cầu cấp tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện và tương đương, thu hút hơn 4.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh theo dõi.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ, ĐVTN tiên phong trên mọi lĩnh vực. Các phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được duy trì, thực hiện hiệu quả. Trong năm, toàn tỉnh triển khai các công trình, phần việc tiêu biểu, như: Vận động trồng mới 2.496 cột cờ Tổ quốc, lắp đặt mới 321 đèn năng lượng mặt trời; trồng hơn 82.110 cây xanh quanh kênh, tuyến đê; vận động xây dựng 8 cây cầu giao thông nông thôn; trao 345 thẻ bảo hiểm y tế, 50 thẻ bảo hiểm tai nạn; khám, chữa bệnh cho 8.600 hộ gia đình khó khăn; trao tặng 42.167 phần quà, học bổng cho gia đình chính sách, học sinh nghèo… Tổng kinh phí của các hoạt động trên 17 tỷ đồng.

Từ chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tiên phong chuyển đổi số”, Ban Chỉ đạo Tháng thanh niên tỉnh vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội trên 2,7 tỷ đồng. Cụ thể, hỗ trợ 2 tuyến đường thanh niên, 4 căn Nhà nhân ái, 2 công trình phao cứu sinh tái chế, 60 thẻ bảo hiểm y tế, 155 phần quà, 10 xe đạp học sinh, 10 đèn năng lượng mặt trời…

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tìm kiếm, tổ chức giải pháp đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, phù hợp năng lực của tổ chức, đáp ứng nhu cầu thanh niên địa phương. Bước đầu, tập trung vào công tác hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Năm 2023, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh giải ngân 14 dự án cá nhân khởi nghiệp, tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp các ngành liên quan tổ chức lớp kỹ thuật, như: Trồng gừng, trồng nấm rơm, nấm bào ngư, kỹ thuật nuôi cá lóc, may công nghiệp, trồng hoa, nuôi lươn, nuôi ếch, hướng dẫn mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Phượng Thư cho biết: “Đây là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, lãnh đạo Tỉnh đoàn định hướng thực hiện chỉ tiêu cao hơn, làm tiền đề phát triển mạnh mẽ cho các năm tiếp theo. "Xuân tình nguyện", "Tháng thanh niên", "Mùa hè tình nguyện" đều được triển khai rộng khắp, lan tỏa, mang lại kết quả nổi bật. Bám sát chủ đề công tác năm “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn phải chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện, thay đổi phương thức hoạt động, nhằm thích ứng với sự chuyển mình của thời đại”.

Hiện nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp, cộng đồng trách nhiệm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, giúp hầu hết hoạt động đạt hiệu quả cao, có ý nghĩa thiết thực. Đội ngũ cán bộ Đoàn chịu khó, năng nổ, nhiệt tình, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp nhận được sự quan tâm từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp. Năm 2023, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua.

Với những công trình ý nghĩa, phần việc xung kích đã và đang thực hiện, tuổi trẻ An Giang ngày càng chứng tỏ mình xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

PHƯƠNG LAN