Nông dân Bình Thành góp sức xây dựng quê hương

19/04/2024 - 06:05

 - Thời gian qua, Hội Nông dân xã Bình Thành (huyện Thoại Sơn) đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cuối tháng 3/2024, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Bình Thành tổ chức giải ngân vốn dự án “Trồng rau màu theo hướng an toàn”. Cụ thể, có 14 hội viên nông dân thuộc Tổ hợp tác (THT) thu mua rau màu xã Bình Thành được giải ngân, với tổng số vốn 470 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, để đầu tư phát triển dự án “Trồng rau màu theo hướng an toàn”. Cụ thể, thời hạn vay 12 tháng, mức phí cho vay 0,7%/tháng. Thông qua nguồn vốn nhằm hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư mở rộng quy mô, hỗ trợ nhau trong sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm…

“Để hỗ trợ nông dân có kênh tiêu thụ rau màu hiệu quả, đảm bảo chi phí canh tác, có lợi nhuận, Hội Nông dân xã Bình Thành tham mưu Đảng ủy, UBND xã Bình Thành thành lập THT thu mua rau màu (năm 2020). Theo đó, rau màu của thành viên nào đến kỳ thu hoạch sẽ được thông báo trước 1 ngày để chuẩn bị. Sau khi thu hoạch xong, nông sản được tập hợp tại nơi tập kết thu mua của THT. Các thành viên trong tổ hỗ trợ nhau vận chuyển lên xe đi tiêu thụ. Tổ có 1 xe tải với tải trọng khoảng 3 tấn do các thành viên đóng góp kinh phí mua trả góp (400 triệu đồng). Vì vậy, mọi người rất an tâm trong khâu vận chuyển.

Các thành viên trong tổ rất phấn khởi, an tâm sản xuất, không sợ bị thương lái ép giá hay ùn ứ không nơi tiêu thụ. Ngoài thu mua hỗ trợ các thành viên trong tổ, THT còn mở rộng hoạt động thu mua rau màu của nông dân trên địa bàn trong và ngoài xã (nếu nông dân có nhu cầu). Hiện, THT đạt doanh thu từ 10 - 15 triệu đồng/tháng” - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thành Lê Văn Hải cho biết.

Tổng diện tích trồng rau màu trên địa bàn xã Bình Thành là 30ha với các loại: Dưa leo, bầu, mướp, bí, các loại củ, ớt… Trong đó, tổng diện tích trồng màu của 14 thành viên trong THT hơn 5ha được canh tác đúng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổng lợi nhuận năm 2023 của tổ trên 106 triệu đồng, trừ chi phí đạt lợi nhuận gần 62 triệu đồng.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân xã chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn. Đến tháng 10/2023, số tổ tiết kiệm và vay vốn của hội là 2 tổ với 95 hộ; tổng dư nợ của hội ủy thác trên 3,5 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Hoạt động hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn xã được củng cố và kiện toàn. Nông dân tham gia sản xuất áp dụng đúng theo quy trình kỹ thuật của công ty quy định.

Từ đó, tạo thêm lợi nhuận cho nông dân. Kết quả, liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời trong năm 2023 trên 1.864/800 ha, vượt 233%. Từ khi HTX nông nghiệp Bình Thành ra đời, nông dân và thành viên HTX mua được sản phẩm chất lượng, giảm bớt áp lực về giá cạnh tranh giữa các đại lý, được hưởng chiết khấu khi thành viên sử dụng dịch vụ vật tư nông nghiệp của HTX.

Hội Nông dân xã còn tích cực, năng nổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2023, hội phối hợp các trường học trên địa bàn tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi các cấp đạt thứ hạng cao. Đồng thời, lắp đặt sân chơi thiếu nhi với các thiết bị, như: Cầu trượt, xích đu, bập bênh... Tổng trị giá 26 triệu đồng. Hội còn vận động nhà hảo tâm đỡ đầu 10 học sinh, với số tiền 18 triệu đồng (mỗi tháng 200.000 đồng/học sinh); cất mới 1 căn nhà cho hội viên nông dân trị giá 75 triệu đồng.

Trong năm, hội phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện mở 1 lớp kỹ thuật nuôi ếch tại ấp Tây Huề, có 30 học viên là hội viên, nông dân tham gia. Cùng với chí thú làm ăn, hội viên nông dân xã mạnh dạn đóng góp ngày công và hiện vật ủng hộ Quỹ Khuyến học, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây cầu, cất nhà... góp phần xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, tiến đến nâng chất và xây dựng NTM kiểu mẫu.

“Với các hoạt động trên, nông dân xã tiếp cận ngày càng nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả được nhân rộng. Từ đó, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ngành nghề. Đến nay, có 365 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thành Lê Văn Hải chia sẻ.

PHƯƠNG LAN