Nông dân giúp nhau làm giàu

01/03/2025 - 08:20

 - Những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, nhiều nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Hội Nông dân tỉnh, hiện nay xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong SXKD giỏi, có ý chí vươn lên, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào đầu tư mở rộng SXKD, hình thành mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã (HTX) trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái”, giúp nhau giảm nghèo, thi đua làm giàu. Những hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ từ 2 - 5 hộ nghèo trở lên về vốn, giống cây, con giống, vật tư, kinh nghiệm… Thông qua phong trào, hàng năm đã tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, trong đó trên 70.000 lao động có việc làm ổn định.

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng nấm của người dân tăng cao, thị trường tiêu thụ ngày càng lớn. Với kỹ thuật trồng đơn giản, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, thu hoạch sớm, giá bán cao, bà Châu Thị Nương (huyện Tri Tôn) triển khai mô hình “Nông trại trồng nấm thực phẩm và nấm dược liệu công nghệ cao” trên diện tích 1,5ha.

Mỗi tháng, trại xuất ra thị trường từ 2 -3 tấn nấm. Giá nấm dược liệu từ 1,5 - 2 triệu đồng/kg, giá nấm thực phẩm từ 40.000 - 250.000 đồng/kg. Hàng năm, gia đình bà thu nhập từ 800 - 900 triệu đồng. Trại nấm của họ tạo công ăn việc làm cho công nhân lao động thường xuyên, thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/tháng. Vào thời điểm thu hoạch, bà thuê thêm từ 20 - 30 nhân công, thù lao từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày.

Ở huyện Châu Phú, Giám đốc HTX Thương mại - Dịch vụ - Chăn nuôi ếch Khánh Hòa Trần Minh Hải cho biết, HTX có 10 thành viên, mỗi thành viên nuôi trung bình 25 bể nuôi, năng suất trung bình 25 tấn/năm/thành viên. Mục tiêu của HTX là nuôi và sản xuất “ếch sạch” đến người tiêu dùng. Do đó, tất cả thành viên đều nuôi theo quy trình ươm ếch giống, ếch thịt theo mô hình khép kín từ đầu vào và đầu ra.

Nuôi ếch trong bể bạt áp dụng tiêu chuẩn sạch, đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, trước hết phải tuân thủ kỹ thuật, như: Chăm sóc, sử dụng thức ăn cho ếch, sử dụng thuốc an toàn... ứng dụng hệ thống tuần hoàn kết hợp pin năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, HTX còn đầu tư, sản xuất sản phẩm khô ếch một nắng “3 không” (không chất kháng sinh, không chất bảo quản và không hóa chất), mỗi tháng hơn 100kg, bước đầu được người tiêu dùng ưa chuộng, đánh giá cao. Đây vừa là sản phẩm mang tính đặc trưng nhằm giới thiệu thương hiệu ếch của HTX, vừa là hướng đi mới tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm ếch thịt, tăng thu nhập cho nông dân.

Thời gian qua, HTX Nông sản an toàn Kiến An (huyện Chợ Mới) thực hiện tốt vai trò liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm rau màu. Ông Nguyễn Văn Minh (Giám đốc) cho biết, HTX với 55 thành viên, diện tích canh tác 21,6ha, chủ yếu là rau màu các loại. HTX chủ động nghiên cứu thị trường, tìm công ty, doanh nghiệp uy tín để thực hiện liên kết, bảo đảm mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, sản xuất bền vững cho nông dân.

Bên cạnh đó, trong quá trình liên kết, HTX xây dựng kế hoạch sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, cũng như sản lượng, chất lượng cung cấp đầu ra. Đặc biệt, HTX duy trì liên kết tiêu thụ sản phẩm cây ngò gai giữa nông dân với doanh nghiệp. Đến nay, diện tích liên kết tiêu thụ là 5,8ha, 15 thành viên tham gia. Mỗi năm trồng được 3 vụ, năng suất đạt từ 2 - 4 tấn/1.000m2. Trung bình 1 năm, bà con thu hoạch khoảng 6 tấn/công, thu lời 20 - 25 triệu đồng. Cách làm này từng bước khắc phục tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, khơi dậy tinh thần “Tương thân tương ái” trong hội viên, nông dân với nhau. Nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử nghiệm giống cây, con mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai để phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn.

THANH THANH