Liên kết làm ăn
Xuất phát từ thực tiễn sản xuất tại địa phương, ngày 16/9/2020, HTX nông nghiệp Lộc Phát 1 ra mắt với 24 thành viên, vốn điều lệ 230 triệu đồng. Đến cuối năm 2024, phát triển lên 43 thành viên, vốn điều lệ gần 408 triệu đồng. Ông Đặng Thái Hiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Lộc Phát 1 cho biết, đơn vị đã triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hàng hóa với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mang lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2023, HTX liên kết tiêu thụ hơn 1.000ha, sản lượng gần 4.000 tấn, giá trị sản xuất gần 25 tỷ đồng. Năm 2024, diện tích liên kết tiêu thụ tăng lên gần 1.310ha, sản lượng hơn 3.190 tấn, giá trị 29,9 tỷ đồng. Năm 2025 dự kiến khoảng 104 hộ tham gia, được doanh nghiệp hỗ trợ tạm ứng 1,8 tỷ đồng đầu vụ.
.JPG)
Ông Đặng Thái Hiện (thứ 4, từ phải qua), đại diện Hợp tác xã nông nghiệp Lộc Phát 1 được khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Hoạt động sản xuất của thành viên trong HTX hướng theo quy trình “1 phải, 5 giảm”, FSA-TRVC và giảm phát thải theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, đảm bảo đầu vào - đầu ra bền vững. Đồng thời, phối hợp tổ chức mô hình lúa hữu cơ 5ha, mô hình “sản xuất không dấu chân” 100ha… Nói về cách làm của HTX, ông Đặng Thái Hiện chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ, phát triển nông nghiệp không thể đơn lẻ mà phải dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp. Khi tham gia HTX, bà con không còn sản xuất manh mún, đơn lẻ mà được hỗ trợ toàn diện từ giống, phân bón, kỹ thuật đến tiêu thụ đầu ra. Đây là con đường tất yếu để nông sản Việt Nam đi xa hơn, nông dân có lãi”.
Ông Hiện cho biết thêm, trong 3 năm qua, HTX liên kết hàng ngàn ha lúa với doanh nghiệp lớn, áp dụng quy trình giảm phát thải, thân thiện môi trường. Đồng thời tổ chức đào tạo, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ hướng tới sản xuất sạch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Hiệu quả nhân rộng
Nhờ có những chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả nên thu nhập thành viên trong HTX được cải thiện, cao hơn nhiều so với sản xuất đơn lẻ. Ông Trần Văn Uôn - thành viên HTX cho biết, ông đang canh tác 17ha lúa OM 18, năng suất bình quân từ 6 - 6,5 tấn/ha. Lúc chưa tham gia HTX, bình quân lợi nhuận từ 1,7 - 2 triệu đồng/ha. Hiện nay, lợi nhuận tăng lên từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/ha. “Trước đây, bà con tự lo đầu vào, đầu ra nên thường gặp rủi ro, giá cả bấp bênh. Từ khi tham gia HTX, chúng tôi được ứng trước vật tư nông nghiệp, vốn sản xuất và có doanh nghiệp bao tiêu lúa sau thu hoạch, nhờ vậy chi phí giảm, thu nhập tăng, bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng”, ông Uôn bày tỏ.
Nông dân tham gia liên kết mang lại kết quả kép, vừa tăng thu nhập vừa cải thiện chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nông dân xuống giống đồng loạt, giảm áp lực sâu, bệnh và tạo nguồn hàng hóa ổn định. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tri Tôn Lâm Hữu Hạnh đánh giá: “Mô hình liên kết của HTX nông nghiệp Lộc Phát 1 đã chứng minh rõ ràng rằng, khi nông dân liên kết lại, sản xuất có kế hoạch và có sự đồng hành của doanh nghiệp thì hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều so với sản xuất nhỏ lẻ. Bà con vừa giảm chi phí đầu vào vừa yên tâm về đầu ra sản phẩm, từ đó thu nhập được cải thiện và rủi ro giảm đi đáng kể”.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các loại hình kinh tế tập thể, đặc biệt là HTX nông nghiệp, giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận khoa học, kỹ thuật và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương.
Với những kết quả đạt được, HTX nông nghiệp Lộc Phát 1 đã được các cấp, ngành ghi nhận và trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trên cơ sở đó, minh chứng rõ nét về vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
ĐỨC TOÀN