Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật
Với sự vận động của Hội Nông dân xã Mỹ Đức, trong những vụ sản xuất vừa qua, anh Lê Thanh Tuấn, ngụ ấp Mỹ Thiện mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là quy trình sản xuất theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và thu được kết quả rất tích cực.
“Tôi ứng dụng việc sạ giống 8 kg/công, giảm lượng nước, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư. Trong quá trình thực hiện, tôi được ngành nông nghiệp hướng dẫn các kỹ thuật để áp dụng đúng quy trình canh tác theo đề án. Đến cuối vụ, năng suất thu được hơn 700 kg/công, không kém ruộng của nông dân khác. Hơn nữa, nhờ giảm chi phí nên lợi nhuận cuối vụ đạt khoảng 1,8 triệu đồng/công, tôi phấn khởi lắm!”, anh Tuấn nói.
Theo anh Tuấn, việc áp dụng quy trình canh tác theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao còn giúp giảm ngộ độc cho đất nên anh yên tâm canh tác lâu dài. Ở vụ hè thu 2025, anh tiếp tục áp dụng quy trình trên kết hợp sử dụng drone trong khâu sạ giống, bón phân và thu được lợi nhuận tương đương. Những nông dân có ruộng canh tác cạnh anh Tuấn cũng nhận thấy hiệu quả thực tế nên dự định sẽ tham gia trong vụ sản xuất tiếp theo.

Hợp tác xã nông nghiệp Huy Hùng đầu tư máy móc đáp ứng nhu cầu sản xuất lúa giống sản lượng lớn. Ảnh: THANH TIẾN
Không riêng trường hợp của anh Tuấn, Hội Nông dân xã Mỹ Đức còn tích cực vận động hội viên, nông dân trên địa bàn xã áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, luôn nhấn mạnh hiệu quả, lợi ích thiết thực của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao để nông dân tiếp cận. Hiện nay, công tác này vẫn đang phát huy tác dụng trong việc hướng nông dân đến nền sản xuất xanh, bền vững.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức Dương Văn Lê thông tin: “Sau sáp nhập, xã Mỹ Đức hiện có hơn 320ha tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Đa số nông dân đều nhận thức rõ hiệu quả của đề án, cũng như áp dụng nghiêm túc quy trình này. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con tham gia Đề án 1 triệu ha trong thời gian tới, cũng như áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để gia tăng lợi nhuận”.
Tham gia kinh tế tập thể
Ông Dương Văn Lê cho biết, nông dân xã còn tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, với sự xuất hiện của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn, trong đó nổi bật là HTX nông nghiệp Huy Hùng, HTX Đức Thành, HTX Thương mại Dịch vụ chăn nuôi ếch Khánh Hòa. Thực hiện cung cấp lúa giống cho nông dân khoảng 2 năm nay, HTX nông nghiệp Huy Hùng từng bước xây dựng được niềm tin tại địa phương. Với việc nhân rộng, cung cấp các giống lúa chất lượng cao như: OM 380, OM 18, Đài Thơm 8… HTX cung cấp ra thị trường khoảng 300 tấn lúa giống mỗi vụ.
Ông Phạm Văn Tâm - Giám đốc, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Huy Hùng thông tin: “HTX hiện có khoảng 30 thành viên.Với sản lượng bán ra thị trường hiện tại vẫn chưa tương xứng với tiềm lực của chúng tôi. Bởi lẽ, HTX đã đầu tư 3 máy tách hạt, nâng cấp kho bãi, lò sấy lúa có thể đáp ứng sản lượng lớn hơn. Ý tưởng của chúng tôi là huy động nông dân tham gia sản xuất lúa giống cho HTX, với mức giá bao tiêu cao hơn thị trường khoảng 200 - 700 đồng/kg tùy thời điểm”.
Theo ông Phạm Văn Tâm, HTX cũng liên kết với một số doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Hồ Duyên, Công ty Phân bón Bình Điền Cửu Long để cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp cả vụ sản xuất. Nông dân tham gia liên kết sản xuất sẽ chi trả sau khi kết thúc mùa vụ, với chi phí vật tư nông nghiệp không vượt quá 1,5 triệu đồng/công, thấp hơn so với mức đầu tư hơn 1,7 triệu đồng/công khi canh tác đơn lẻ.
“Hiện nay, chúng tôi còn thiếu máy sạ cụm để phục vụ bà con đến khâu ngâm, sạ giống tại ruộng, do đó HTX rất mong ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để chúng tôi hoàn thiện dịch vụ này. Đồng thời, hội nông dân xã, địa phương cũng cần tiếp tục vận động bà con tham gia sản xuất lúa giống cùng HTX, mở ra hướng phát triển mới cho nông dân. Hiện nay, số lượng hộ nông dân tham gia rất ít nên chúng tôi chưa phát huy hết tiềm lực”, ông Tâm nhấn mạnh.
Việc phát triển hình thức kinh tế hợp tác trên địa bàn sẽ tạo điều kiện để địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, do đó cần có sự vào cuộc của địa phương cũng như ngành nông nghiệp để hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
THANH TIẾN