Nông dân Tân Châu thích ứng với biến đổi khí hậu

28/02/2025 - 07:20

 - ĐBSCL là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhận thức được vấn đề này, thời gian qua nông dân TX. Tân Châu mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến để nâng cao hiệu quả sau mỗi mùa vụ.

Thay đổi cơ cấu cây trồng

Tình hình BĐKH đang diễn ra ngày càng phức tạp, tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của nông dân TX. Tân Châu. Biểu hiện trước mắt là nhiệt độ trung bình tăng, gây ra tình trạng hạn hán kéo dài hoặc mưa gió thất thường, làm năng suất cây trồng giảm, dịch bệnh gia tăng, chi phí sản xuất ngày càng nhiều. Ngành nông nghiệp thị xã đã đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, thu nhập nông dân, phát triển kinh tế nông hộ bằng việc vận động nông dân mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái…

Tổng diện tích đất sản xuất của Tân Châu là 12.640ha, trong đó diện tích trồng lúa 9.950ha, màu 1.290ha, cây ăn trái 1.400ha. Thị xã đã quy hoạch 8 tiểu vùng sản xuất với chu kỳ 3 năm 5 vụ. Những tiểu vùng này chủ động nước tưới, tiêu. Nông dân đều đồng thuận, làm theo quy hoạch được duyệt. “Vùng bờ bao Vĩnh Xương - Phú Lộc có diện tích 650ha, hiện không thể trồng lúa được, bởi năng suất rất kém. Nhà nước quy hoạch lại để trồng cây ăn trái, trong đó có trồng xoài xuất khẩu, giúp đời sống nông dân không ngừng nâng lên. Hiện, thu nhập bình quân hộ gia đình đạt 76 triệu đồng/năm” - bà Võ Thị Lài (xã Vĩnh Xương) chia sẻ.

Thích ứng với BĐKH, nông dân thị xã lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thời tiết, có khả năng thích ứng cao. Những vùng quy hoạch trồng lúa, nông dân xuống giống luôn tuân thủ lịch thời vụ, trồng giống lúa ngắn ngày, chất lượng gạo tốt để xuất khẩu như Đài Thơm 8, OM18… Đối với vùng quy hoạch trồng cây ăn trái, ngoài cây xoài, nông dân còn trồng dưa lưới (trong nhà màng), các loại cây có múi; vùng nuôi trồng thủy sản, nuôi cá tra, cá chình, chạch lấu trong quy trình nước khép kín để nâng cao hiệu quả.

Áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến

Gia đình ông Nguyễn Phương Đông (ấp Tân Hậu A2, xã Tân An) sản xuất 5.000m2 đất lúa. Trong tình hình BĐKH, ông áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, như: Chọn giống lúa chất lượng, đẩy mạnh cơ giới hóa và tự động hóa, đẩy mạnh quản lý, tăng cường liên kết sản xuất. Ông ưu tiên trồng giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi. “Tất cả giống lúa tôi chọn sạ đều đã được khảo nghiệm và công nhận. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên cập nhật thông tin giống lúa mới để trồng hiệu quả cao hơn” - ông Đông chia sẻ.

Trong khâu làm đất, ông làm rất kỹ, đảm bảo đất tơi xốp, đủ ẩm và sạch cỏ dại. Điều quan trọng hơn là gieo cấy đúng thời vụ, mật độ, tuân thủ hướng dẫn của ngành nông nghiệp cho từng giống lúa, vùng canh tác. “Nếu khâu chọn giống, làm đất đạt yêu cầu, nhưng nông dân bón phân không cân đối, thì việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến cũng chẳng có ý nghĩa. Vì vậy, để có hiệu quả, bà con cần sử dụng phân bón theo nhu cầu của cây lúa, kết hợp phân hữu cơ và phân vô cơ” - ông Trịnh Bảo Quốc (cán bộ trồng trọt, bảo vệ thực vật xã Tân An) chia sẻ.

Thích ứng với tình hình BĐKH, nông dân TX. Tân Châu mạnh dạn thay đổi cây trồng, vật nuôi, tăng cường áp dụng biện pháp canh tác lúa tiên tiến, bởi việc làm này sẽ giúp tăng năng suất và chất lượng lúa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

“Đến nay, nông nghiệp vẫn là thế mạnh của TX. Tân Châu. Thị xã đã tiến hành quy hoạch lại vùng sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, lấy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm nền tảng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm mang tính giá trị gia tăng cao” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê chia sẻ.

 

MINH HIỂN