Nông dân Việt Nam xuất sắc Đinh Thành Nam

14/10/2020 - 07:46

 - Xuất thân từ một giáo viên nghèo ở huyện Chợ Mới, nhờ cần cù, năng động, sáng tạo và chịu khó học hỏi, sau hơn 20 năm tích cóp, nay nông dân Đinh Thành Nam (sinh năm 1970, ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) đã tích tụ được 90ha đất nông nghiệp và vinh dự đại diện nông dân toàn tỉnh nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm” 2020.

Ông Nam kể: “Năm 1990, tôi tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học, ra trường đi dạy học, nhưng đồng lương giáo viên không đủ sống tôi xin nghỉ dạy học để về nhà phụ giúp gia đình. Lập gia đình, vợ chồng tôi ra riêng chỉ 2 công đất ruộng. Tích cóp 3 năm dành dụm có được trong tay 3 chỉ vàng, tôi suy nghĩ làm cách nào để vươn lên. Còn nhớ hồi năm 1994, thấy Chợ Mới diện tích sản xuất nông nghiệp lớn mà máy bơm nước phục vụ canh tác lúa lại ít.

“Có gan làm giàu”, tôi mạnh dạn mượn thêm 2 chỉ vàng của cha mẹ để mua máy bơm nước trị giá 5 chỉ vàng về bơm nước thuê cho các hộ lân cận. Do thời điểm đó máy bơm nước còn hiếm nên tôi được thuê bơm liên tục ngày đêm. Chỉ trong vòng một mùa vụ, tôi đã thu được tiền vốn mua máy. Và những vụ mùa sau chiếc máy bơm trở thành công cụ kiếm tiền cho gia đình tôi”.

Khi máy bơm nước được nhiều người mua sử dụng, ông Nam nghĩ đến cách làm ăn mới. Ông Nam chia sẻ: “Qua tìm hiểu, biết ở xã Tà Đảnh (Tri Tôn) đất đai màu mỡ nhưng giá đất rất rẻ (chỉ 2,5 triệu đồng/công) nên tôi bàn với vợ bán 2 công đất ở Chợ Mới lấy tiền mua đất ruộng ở Tà Đảnh. Hai công đất ở huyện Chợ Mới tôi bán được trên 60 triệu đồng, vay thêm một ít, tôi mua 3ha đất ruộng trồng lúa ở Tà Đảnh. Sau mỗi mùa vụ, tôi dành dụm để đầu tư mua máy kéo lúa và máy cày vừa phục vụ sản xuất, vừa làm dịch vụ. Mỗi năm vừa làm lúa, làm dịch vụ bơm nước, cày ruộng, kéo lúa... lợi nhuận bao nhiêu tôi đều mua thêm đất”.

Nông dân Đinh Thành Nam với chiếc máy bơm “hái ra tiền”

Cần cù, chịu khó, sau hơn 20 năm tích tụ gia đình ông Nam sở hữu 90ha đất nông nghiệp ở huyện Chợ Mới, Tri Tôn và Kiên Lương (Kiên Giang), 2 máy cắt gặt liên hợp, 2 lò sấy, 3 cửa hàng vật tư nông nghiệp, để vừa phục vụ việc trồng lúa của gia đình, vừa mua bán tăng thêm thu nhập. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Nam còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng lúa giúp bà con trong vùng làm lúa trúng mùa, nên cửa hàng vật tư nông nghiệp của ông ngày càng khấm khá hơn.

Với diện tích 90ha trồng lúa, trung bình đạt năng suất 19 tấn/ha/năm, với giá lúa khoảng 5.000 đồng/kg, mỗi năm ông Nam thu nhập 8,5 tỷ đồng. Trừ chi phí, thu lợi nhuận khoảng 2,7 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm khoảng 15 người làm thuê có thu nhập ổn định. Còn 2 máy gặt đập liên hợp hoạt động theo mùa vụ, mỗi vụ từ 15-20 ngày. Mỗi công cắt (1.000m2) giá từ 150.000-180.000 đồng. Trừ chi phí khoảng 40%, số lợi nhuận trên phục vụ cho sinh hoạt gia đình.

Đồng thời, tạo việc làm cho 5 người có thu nhập ổn định nuôi sống gia đình. Còn 2 lò sấy hoạt động theo mùa vụ, 1 vụ lò hoạt động khoảng 20 ngày, năng suất hoạt động của lò khoảng 80 tấn/ngày, giá sấy 100.000 đồng/tấn. Trừ chi phí khoảng 50%, lợi nhuận mỗi ngày 4 triệu đồng,  phục vụ cho sinh hoạt gia đình, tạo việc làm cho 10 người, với thu nhập bình quân mỗi ngày 300.000-400.000/người.

“Ý thức được phong trào xây dựng nông thôn mới là chủ chương lớn mà Đảng, nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm mục đích phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân ngày phát triển và mang lại lợi ích cho người dân thụ hưởng, gia đình tôi mạnh dạn tham gia các phong trào địa phương phát động. Mỗi năm đóng góp trên 350 triệu đồng cho địa phương làm cầu, đường, đèn đường, camera an ninh... góp phần phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn” - ông Nam chia sẻ.

Ông Nam còn tự nguyện mua 0,4ha đất trị giá 480 triệu đồng tại ấp Bình Phú, xã Hòa An (Chợ Mới) hiến cho nhà nước xây dựng nghĩa địa nhân dân chôn cất miễn phí cho gia đình gặp khó khăn không có đất. Mới đây, ông mua một xe ba gác trị giá 70 triệu đồng để UBND xã phục vụ thu gom rác trên địa bàn xã Hòa An, ủng hộ 50 triệu đồng quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hạn hán của tỉnh; mua tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ cho gia đình gặp khó khăn với số tiền 35 triệu đồng. Mỗi năm, ông còn hướng dẫn giúp đỡ, tạo công ăn việc làm, ổn định kinh tế gia đình, có thu nhập ổn định cho 30-40 người.

Ghi nhận thành tích đạt được, ông Nam được UBND tỉnh tặng 2 bằng khen nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019 và nhiều giấy khen của UBND, UBMTTQVN huyện, xã có thành tích tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới. Là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2017-2021; nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi từ năm 2011 đến nay, năm 2020, ông Nam vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là 1 trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU