
Diện mạo nông thôn khởi sắc
Là địa phương vùng sâu, còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, nên địa phương luôn nỗ lực triển khai giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ người dân sản xuất - kinh doanh; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi Trương Hòa Lắm cho biết: "Tuy vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của xã những năm qua đạt được kết quả khả quan. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống thủy lợi cơ bản hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, sản xuất nông nghiệp của người dân. Hầu hết tuyến đường chính xung quanh xã được bê-tông hóa, láng nhựa thông thoáng, sạch sẽ; điện sinh hoạt được kéo đến tận nhà. Trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa…".
Kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, nên xã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa nông sản. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện mô hình chăn nuôi, trồng trọt, làm kinh tế, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Xã còn tích cực hỗ trợ, khuyến cáo người dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái, nhằm tăng vòng quay của đất, nâng cao giá trị trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp. Tính từ năm 2011 đến nay, tổng diện tích chuyển đổi trên 69ha (trong đó, chuyển sang trồng cây ăn trái 45ha, trồng rau màu trên 24ha). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã 2,6%; tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều 1,1%. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 trên 59,6 triệu đồng/người/năm.
Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong xây dựng NTM. Đồng thời, tập trung kiểm tra, duy trì, nâng chất tiêu chí đã đạt, nỗ lực hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất - kinh doanh. Xã được UBND tỉnh công nhận xã NTM năm 2024.
Sự đổi thay, phát triển của vùng đất nông thôn này gắn liền với những công trình do Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Xã Vĩnh Lợi thực hiện tốt việc huy động sức dân, từng bước sửa chữa, cất mới cầu nông thôn; nâng cấp, tu sửa tuyến đường liên xã, ấp, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, rút ngắn thời gian đi lại từ trung tâm huyện và các địa phương lân cận đến xã. Các công trình được thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, luôn công khai, minh bạch về tài chính. Nhờ đó, người dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất mở đường, xây cầu, tham gia hoạt động an sinh xã hội.
Ông Nguyễn Phương An (ngụ ấp Hòa Lợi 4) phấn khởi: “Giờ đây, bộ mặt nông thôn Vĩnh Lợi có nhiều đổi mới. Đường liên xã, liên ấp, đều được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Bà con nông dân thì “ăn nên làm ra” nhờ tiếp cận vốn vay ưu đãi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất”.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi Trần Thị Thanh Thúy nhấn mạnh: "Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, nỗ lực thực hiện hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương…".
TRUNG HIẾU