Từng là vận động viên giành nhiều thành tích cao ở các giải quốc gia và quốc tế ở môn võ cổ truyền, Muay và Kick boxing, sau khi treo găng, chị Mai tiếp tục gắn bó với võ thuật trên cương vị huấn luyện viên bộ môn võ cổ truyền của tỉnh. Cùng với công việc chuyên môn, chị dành nhiều tâm huyết để xây dựng và phát triển câu lạc bộ võ thuật. Câu lạc bộ Võ thuật Tuyết Mai Fighter thành lập năm 2017, trở thành địa chỉ quen thuộc của thanh niên, học sinh, sinh viên và cả dân văn phòng muốn rèn luyện sức khỏe trong môi trường sinh hoạt lành mạnh, kỷ luật.
Với sự nhiệt huyết và tận tâm của nữ huấn luyện viên, lớp võ ngày càng được nhiều người biết đến. Phòng tập cũng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ luyện tập khá đầy đủ, kết hợp giữa các môn võ thuật truyền thống và hiện đại. Chị Mai chia sẻ: “Tôi là nữ nên việc duy trì lớp võ có phần vất vả hơn, đôi khi cũng là rào cản khiến một số võ sinh nam còn e dè. Câu lạc bộ không chỉ là nơi để mọi người rèn luyện võ thuật mà còn giúp tôi sống được bằng chính chuyên môn và niềm đam mê”.

Các võ sinh tập luyện tại Câu lạc bộ Võ thuật Tuyết Mai Fighter. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Mỗi ngày, từ 18 - 20 giờ, câu lạc bộ nhộn nhịp với đông đảo võ sinh tham gia tập luyện. Sau phần khởi động, võ sinh tập đứng tấn, quyền cước, đánh bao cát đến đối kháng trên sàn đấu. Từng động tác được thực hiện nghiêm túc, dứt khoát, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự tập trung cao. Trong trang phục võ thuật năng động, Nguyễn Gia Huy, ngụ phường Long Xuyên cùng các đồng môn khởi động chuẩn bị buổi tập. Sở hữu thân hình to lớn, săn chắc, Gia Huy không phải là “tay mơ” trên sàn đấu khi từng tập võ cổ truyền, Vovinam, Boxing và Muay, đồng thời giành nhiều thành tích tại các giải đấu võ thuật cấp tỉnh. “Em tham gia tập luyện tại câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập với tần suất 7 buổi/tuần. Khi học cấp 3, do lịch học dày hơn nên em duy trì tập luyện khoảng 3 buổi/tuần. Em rất đam mê võ thuật và gia đình luôn ủng hộ. Học võ không chỉ giúp em giảm cân, tăng cường sức khỏe mà còn rèn luyện tính kỷ luật và giúp giải tỏa căng thẳng sau giờ học”, Gia Huy chia sẻ.
Nhớ lại những ngày đầu mở lớp võ, chị Mai cho biết, thời điểm đó võ sinh đến tập chỉ lác đác vài người. Dù gặp nhiều khó khăn, chị vẫn duy trì lớp học với mong muốn góp phần phát triển phong trào võ thuật tại địa phương. “Từ khi còn là vận động viên, tôi luôn ấp ủ xây dựng một nơi có điều kiện tập luyện tốt để những người yêu võ thuật có thể rèn luyện, thỏa mãn đam mê và nâng cao sức khỏe. Tôi cũng mong muốn tạo ra môi trường luyện tập chất lượng cho các bạn trẻ và cả người trung niên”, chị Mai nói.
Điểm đáng chú ý là lớp học không chỉ thu hút võ sinh nam mà còn có khá nhiều võ sinh nữ tham gia. Em Bảo Trương Thanh Nghi, ngụ phường Long Xuyên đến câu lạc bộ với mục đích học thêm kỹ năng tự vệ. Tuy nhiên, sau một thời gian tập luyện, em nhận ra võ thuật mang lại nhiều lợi ích hơn mong đợi. “Khi tập võ, em không chỉ cải thiện thể lực, sức khỏe mà còn được rèn luyện sự kiên trì, bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Học võ giúp chúng em có lối sống lành mạnh và biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh”, Thanh Nghi bộc bạch.
Không chỉ là điểm sinh hoạt của những người yêu thích võ thuật, Câu lạc bộ Võ thuật Tuyết Mai Fighter còn là nơi phát hiện và đào tạo nhiều tài năng trẻ. Nhiều võ sinh của câu lạc bộ đạt thành tích cao tại các giải đấu cấp tỉnh và các giải giao hữu võ thuật trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh lần I năm 2026, các vận động viên của câu lạc bộ góp phần vào thành tích nhất toàn đoàn của đơn vị phường Long Xuyên (cụm II) với 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Theo chị Mai, để giúp võ sinh tập luyện hiệu quả, ban huấn luyện luôn chú trọng xây dựng giáo trình và phương pháp huấn luyện khoa học, phù hợp với từng lứa tuổi và đối tượng. Qua đó, giúp võ sinh tiếp thu kỹ thuật tốt hơn, từng bước nâng cao thể lực và góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập võ thuật tại địa phương.
LÊ TRUNG HIẾU