Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc

31/10/2023 - 06:43

 - Nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đạt kết quả khả quan, với 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, đời sống Nhân dân tiếp tục cải thiện.

Khen thưởng các tổ chức Đảng đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ

Nỗ lực lớn, hành động hiệu quả

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, TP. Châu Đốc đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển KTXH, để địa phương tiếp tục phát triển ổn định.

Đồng thời, địa phương huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng phát triển đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I, tạo nền tảng để phát triển đô thị du lịch (DL) thông minh. Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đô thị, DL; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao.

“Địa phương tiếp tục xác định DL là ngành kinh tế chủ đạo, phát triển DL tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa của địa phương; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng DL, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm DL.

Đồng thời, tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, vẻ đẹp truyền thống, đặc biệt là Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và quần thể di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo thông tin.

 Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2023 (dự tính), lượng khách tham quan ước đạt trên 5,2 triệu lượt (đạt 88,72% nghị quyết); thu ngân sách địa phương ước đạt trên 752 tỷ đồng (đạt 66,35% nghị quyết); hộ nghèo giảm 34/34 hộ (đạt 100% nghị quyết) và hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn thành phố, giảm 119/334 hộ cận nghèo (đạt 66,67% nghị quyết); 34/36 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt 88,89% nghị quyết); 5/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 100% nghị quyết); 1/2 xã đạt nông thôn mới nâng cao (đạt 50% nghị quyết)…

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Phấn đấu đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết: “Đạt những kết quả trên là nhờ Đảng bộ thành phố chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thống nhất, đồng bộ trong từng hành động; phát huy dân chủ, đồng thuận của Nhân dân trong các chương trình, kế hoạch phát triển KTXH. Giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng của đội ngũ công chức, viên chức và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Nhất là tập trung thực hiện những khâu đột phá đã xác định, xây dựng mô hình mới, triển khai những hoạt động thiết thực, hiệu quả với huy động nguồn lực xã hội, phân bổ nguồn lực hợp lý... để thành phố phát triển toàn diện”.

Phát huy những kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua, nửa chặng đường còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP. Châu Đốc phấn đấu đạt 15/15 chỉ tiêu (dự báo thực hiện vượt 3 chỉ tiêu về lượng khách tham quan; phát triển mới cơ sở sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp; giảm hộ nghèo). Địa phương tiếp tục phát triển DL, thương mại và dịch vụ, kinh tế biên giới; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Trong đó, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của DL và vùng biên giới, cảnh quan thiên nhiên và nhiều di tích, di sản văn hóa được xếp hạng. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng KTXH, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị DL thông minh.

Đẩy mạnh mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng công nghệ cao; hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại.

“Đảng bộ TP. Châu Đốc quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chương trình trọng điểm phát triển KTXH thành phố” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh.

THU THẢO