(1).jpg)
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Đặng Hoàng Diễn (bìa trái) trao quà cảm ơn đơn vị tài trợ. Ảnh: VĂN ÚT
Dự án “Triển khai các dự án nước sạch và vệ sinh bền vững cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại miền Trung và miền Nam Việt Nam” được triển khai đồng thời tại TP. Đà Nẵng và tỉnh An Giang, tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Dự án sẽ giúp 3.949 hộ gia đình (19.745 người) được tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh và nguồn nước sạch; nâng cao kiến thức và thực hành đúng đắn về nước sạch, vệ sinh môi trường.
Riêng tỉnh An Giang được tài trợ tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng, trong đó 200 triệu đồng do địa phương đối ứng để xây dựng 4 công trình nước sạch sinh hoạt cộng đồng. Dự án sẽ triển khai đến hết tháng 12/2027, hỗ trợ 1.940 hộ gia đình tại 3 xã Hòa Thuận, Hòa Hưng và Giồng Riềng. Các hộ gia đình hưởng lợi sẽ được tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sạch, kiến thức về nước sạch và vệ sinh thông qua việc xây dựng 900 nhà tiêu, sửa chữa, nâng cấp 4 công trình cấp nước tập trung; các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch, vệ sinh và bảo vệ môi trường.
Điểm đáng chú ý của dự án là mô hình “trao quyền cho cộng đồng”. Tại mỗi xã, thành viên nhóm hỗ trợ cộng đồng được lựa chọn để cùng phân tích hiện trạng, xác định vấn đề nước sạch, vệ sinh, từ đó đề xuất giải pháp. Ngoài ra, nhóm hỗ trợ cộng đồng còn tham gia các hoạt động giám sát, trực tiếp triển khai dự án. Tiêu chí lựa chọn hộ thụ hưởng được xây dựng rõ ràng, ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm thường dễ bị tổn thương nhất trước các thách thức về môi trường và sức khỏe.
Theo đại diện của tổ chức Habitat for Humanity International tại Việt Nam, các hộ thụ hưởng phải cam kết đồng hành, tham gia tập huấn, hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, qua đó tăng tính chủ động và bền vững của dự án.
Tiến sĩ Trần T.N. Trần - Giám đốc Quốc gia Habitat for Humanity Việt Nam nhấn mạnh: “Điểm đặc biệt của dự án này là chúng tôi đảm bảo tính bền vững lâu dài thông qua việc đánh giá các hạn chế trong khả năng tiếp cận nước và vệ sinh. Với sự hỗ trợ từ các đối tác, chúng tôi có thể xây dựng những cộng đồng an toàn hơn, nơi gia đình có không gian riêng để cải thiện vệ sinh và sức khỏe”.
Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông JTI Việt Nam Hồ Linh Lan chia sẻ: “Bắt đầu từ năm 2019, Quỹ JTI đã triển khai sáng kiến toàn cầu WASH (Nước sạch và vệ sinh môi trường) với mục tiêu mang lại nguồn nước sạch, điều kiện vệ sinh an toàn hơn cho 1 triệu người sinh sống tại các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Trong hành trình này, Việt Nam giữ vị trí đặc biệt, nên Quỹ JTI hợp tác cùng Habitat for Humanity Việt Nam triển khai dự án tại khu vực miền Trung và miền Nam. Tin rằng, việc tiếp cận nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mở ra cơ hội phát triển cho người dân và cộng đồng, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp, an toàn, bền vững hơn cho tất cả mọi người”.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang Đặng Hoàng Diễn cho biết: “Việc triển khai dự án tại 3 xã nông thôn có ý nghĩa thiết thực trong việc giảm nguy cơ bệnh tật, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển nông thôn mới. Mỗi công trình nước sạch cộng đồng sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, đồng thời giảm gánh nặng cho người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em trong việc lấy nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng vệ sinh cá nhân và bảo vệ nguồn nước cũng giúp hình thành thói quen mới, tạo sự chuyển biến lâu dài trong nhận thức lẫn hành vi cộng đồng. Với cam kết đồng hành từ Quỹ JTI, Habitat for Humanity Việt Nam, dự án không chỉ mang lại nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh mà còn góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống, mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho người dân nông thôn”.
KIỀU DIỄM