Nuôi động vật hoang dã làm thú cưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

21/11/2025 - 05:00

 - Trào lưu nuôi động vật hoang dã làm thú cưng ngày càng phổ biến. Nhiều trường hợp nuôi, nhốt thú không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh, gây mất an toàn và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh phát hiện cơ sở nuôi rồng Nam Mỹ trái phép tại xã Thoại Sơn. Ảnh: THÙY TRANG

Rao bán ra rả trên mạng xã hội

Hiện nay, không khó để bắt gặp trên các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook rao bán nhiều loại thú cưng như rồng Nam Mỹ, rùa, trăn, khỉ, rái cá… được nhiều khách hàng săn đón. Giá bán có thể dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng tùy theo loài động vật, độ quý hiếm và độc, lạ.

Thực tế, nhiều người vẫn chưa biết việc mua bán, nuôi, nhốt các loài động vật hoang dã không đúng quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí xử lý hình sự. Điển hình như trường hợp gần đây, lực lượng kiểm lâm tỉnh phát hiện một cơ sở gây nuôi, kinh doanh rồng Nam Mỹ trái phép tại ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nuôi, nhốt động vật hoang dã theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 15, Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT, ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Tại thời điểm kiểm tra, ông T.H.E - chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số lượng 191 cá thể nghi vấn là loài rồng Nam Mỹ. Cơ sở cũng không có giấy phép đăng ký hay cấp phép từ cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động gây nuôi động vật hoang dã.

Ông T.H.E cho biết, ông mua giống trên mạng xã hội, rồi tự tìm hiểu, nhân giống sinh sản, rao bán trên các nền tảng mạng xã hội. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm, ông mới biết mình đã nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Theo ông Trần Thành Được - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, rồng Nam Mỹ là loại động vật thuộc phụ lục II của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Theo quy định của pháp luật, việc nuôi nhốt các loài động vật này, người dân phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp. Chủ nuôi phải được cấp giấy CITES trong trường hợp nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng minh rồng Nam Mỹ này được mua từ một trại nuôi hợp pháp, uy tín trên thị trường.

Vi phạm pháp luật

Người dân không được tự ý bắt nhốt, nuôi động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chứng minh hoặc bắt từ tự nhiên. Nếu nuôi, nhốt trái phép loài ngoại lai thuộc vào phụ lục CITES sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mức phạt sẽ tùy vào hành vi, số lượng gây nuôi, mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

 Thời gian qua, trên địa bàn An Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp nhận nhiều trường hợp cá thể động vật hoang dã được người dân tự nguyện giao nộp, trong đó có rùa đất, trăn, cá sấu… Các cá thể động vật hoang dã được bàn giao về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me, xã Hòn Đất để theo dõi, nuôi dưỡng, chăm sóc, sau đó thả về tự nhiên.

Ông Trần Thành Được khuyến cáo, người dân không nên mua bán, gây nuôi trái phép động vật hoang dã, bởi điều này vi phạm pháp luật cũng như tiếp tay cho những đối tượng buôn bán, săn bắt trái phép động vật hoang dã. Hơn nữa, động vật hoang dã có thể tấn công, gây hại cho người, nguy cơ lây lan mầm bệnh, ảnh hưởng sức khỏe.

Để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực, tuyến đường, cơ sở nuôi động vật hoang dã nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để vi phạm pháp luật về động vật hoang dã. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cá nhân, cộng đồng dân cư trong đấu tranh, tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã; tăng cường quản lý công tác gây nuôi động vật hoang dã, hồ sơ nguồn gốc hợp pháp.

THÙY TRANG