OPEC: Nhu cầu dầu mỏ sẽ vượt mức trước khi bùng phát dịch COVID-19

14/09/2021 - 08:35

Dự báo lạc quan trên được OPEC đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên và các nước đối tác (còn gọi là nhóm OPEC+) đang bắt đầu nâng sản lượng để đáp ứng kịp nhu cầu dầu mỏ đang gia tăng.

Biểu tượng nhóm Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 13-9 dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vào năm 2022 sẽ vượt mức từng đạt được trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 nhờ nỗ lực tiêm vaccine và sự phục hồi kinh tế.

Trong báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ, OPEC cho biết: "Nhờ tỷ lệ tiêm phòng tăng, đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát tốt hơn và các hoạt động kinh tế và đi lại sẽ trở về các mức như trước khi bùng phát dịch."

Nhờ các hoạt động kinh tế được đẩy mạnh, OPEC hy vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng trung bình 4,2 triệu thùng/ngày trong năm 2022, cao hơn 0,9 triệu thùng/ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng trước, và sẽ đưa lượng cầu về dầu mỏ toàn cầu lên mức trung bình 100,83 triệu thùng/ngày vào năm tới, cao hơn trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Dự báo lạc quan trên được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên OPEC và các nước đối tác (còn gọi là nhóm OPEC+) đang bắt đầu nâng sản lượng để đáp ứng kịp nhu cầu dầu mỏ đang gia tăng.

Năm ngoái, OPEC+ đã giảm sản lượng để hỗ trợ tăng giá, nhưng thực tế giá dầu lại sụt giảm do dịch bệnh làm cho hoạt động kinh tế bị đình trị vì các biện pháp phong tỏa.

Báo cáo cho biết sản lượng dầu mỏ của OPEC tăng 151.000 thùng/ngày trong tháng 8, đạt mức 16,76 triệu thùng/ngày, nhờ các nước sản xuất dầu mỏ lớn như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Iraq tăng sản lượng.

Theo BÍCH LIÊN (TTXVN)