Phân loại rác từ cửa tiệm nhỏ

01/04/2026 - 05:00

 - Phân loại rác tại nguồn đang dần trở thành thói quen của nhiều người dân và hộ kinh doanh ở đặc khu Phú Quốc. Thói quen này góp phần giảm áp lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải, hạn chế ô nhiễm.

Chị Lâm Kim Tâm - Nghệ nhân, nhà sáng lập chuỗi hoa tươi Tâm Như Hoa phân loại rác tại nguồn. Ảnh: BÍCH LIÊN

Buôn bán tấp nập mỗi ngày nhưng chị Lê Thị Kim Màu - chủ shop hoa Đà Lạt LeFarm, đặc khu Phú Quốc vẫn duy trì thói quen nhỏ đầy ý nghĩa. Sau mỗi lần cắm hoa, cắt tỉa, những cành, lá dư thừa được chị phân loại gọn gàng thay vì bỏ lẫn với rác sinh hoạt. Phần rác hữu cơ được để riêng, tạo điều kiện cho người dân mang về ủ phân, trồng cây. Còn các loại rác khó phân hủy như túi nylon được thu gom riêng và bỏ đúng nơi quy định. Cách làm đơn giản này không chỉ giúp khu vực xung quanh luôn sạch sẽ, hạn chế mùi hôi mà còn góp phần giảm áp lực cho môi trường. Chị Màu cho biết: “Tôi phân loại rác thành 2 loại là tái sử dụng và không tái sử dụng. Thường tôi để rác phía trước tiệm, ai cần có thể xin mang về. Do tôi thuê mặt bằng nên không có đất để tái sử dụng, nhưng vẫn cố gắng phân loại. Nylon rất khó tái sử dụng, nếu bỏ chung với rác khác sẽ dễ gây mùi và ảnh hưởng đến môi trường”.

Không chỉ riêng chị Màu, nhiều hộ kinh doanh hoa, tiệm tạp hóa, quầy bán rau, củ, quả cũng phát sinh lượng rác hữu cơ khá lớn trong quá trình buôn bán. Nhận thức rõ trách nhiệm với môi trường, nhiều hộ chủ động phân loại rác tại nguồn, tách riêng rác hữu cơ để người dân có thể tận dụng ủ phân, trồng cây. Những việc làm thiết thực này góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Bà Huỳnh Thị Bé Thy - chủ cửa hàng tiêu dùng Thúy Duy Nguyễn chia sẻ: “Tôi bán ở đây gần 10 năm rồi. Nếu rau bị úng, hư thì sẽ cho gà ăn hoặc tận dụng làm phân bón. Rác ở đây luôn được phân loại thường xuyên, loại nào phân hủy được thì để riêng một bên để giảm gánh nặng cho môi trường”.

Vào các dịp lễ, tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao khiến lượng rác hữu cơ phát sinh nhiều hơn. Nếu không được phân loại và xử lý ngay tại nguồn, số rác hữu cơ này dễ gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường và tạo áp lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Chị Phạm Thị Quỳnh Nhi - Cửa hàng trưởng tiệm hoa Tâm Như Hoa Phú Quốc cho biết: “Nhân viên mới vào làm đều được hướng dẫn phân loại rác. Phần lá và thân cây được giữ lại để làm phân bón. Mọi người đều có trách nhiệm trong việc phân loại rác để cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ không gian xanh, sạch hơn”.

Khi mỗi người dân chủ động phân loại rác tại nguồn, môi trường sống trở nên xanh, trong lành hơn. Từ những hành động nhỏ, ý thức bảo vệ môi trường đang dần lan tỏa trong cộng đồng, góp phần hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

BÍCH LIÊN