Phát hiện 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở Tri Tôn

10/05/2021 - 10:06

 - Ngày 10-5, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị đã phát hiện và lập hồ sơ đưa 8 đối tượng sử dụng ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, 2 trong  ngày 8 và 9-5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự kinh tế, ma túy Công an huyện Tri Tôn phát hiện 8 đối tượng, gồm: Lưu Sơn Hùng (sinh năm 1994, thường trú xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang); Lê Thanh Văn (sinh năm 1992, thường trú xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang); Ngô Văn Oanh (sinh năm 1990, thường trú khóm 6, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn); Nguyễn Văn Cam (sinh năm 1988); Chau Sóc Chách (sinh năm 1995), cùng ngụ xã Núi Tô (huyện Tri Tôn); Trương Phú Trung (sinh năm 1985); Huỳnh Thiện Tâm (sinh năm 1999), Phạm Văn Ty (sinh năm 1995), cùng ngụ xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn) đang sử dụng ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi tiến hành test nhanh, có 5 đối tượng dương tính với chất ma túy, nên Công an huyện Tri Tôn đã lập hồ sơ đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy để điều trị cắt cơn. Riêng 3 đối tượng: Nguyễn Văn Cam, Chau Sóc Chách và Phạm Văn Ty có kết quả âm tính, được cho làm cam kết không tái phạm.

Tin, ảnh: N.C