Phát hiện thêm nhiều loài động vật rừng quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

10/10/2025 - 15:28

Hệ thống bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray vừa ghi nhận sự xuất hiện của gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ – hai loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 10/10, Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hệ thống bẫy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng đã ghi nhận thêm nhiều hình ảnh quý giá về các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo kết quả trích xuất, trong số những hình ảnh thu được mới đây có sự xuất hiện của gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ, 2 loài thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, kết quả này được ghi nhận trong quá trình trích xuất hình ảnh từ 280 máy bẫy ảnh được lắp đặt khắp các khu vực trọng yếu của vườn. Điều đáng chú ý, vị trí phát hiện hai loài này khác hoàn toàn so với những lần ghi nhận trước, cho thấy phạm vi phân bố của chúng đã mở rộng ra nhiều khu vực rừng khác nhau. Đây cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh môi trường sống tại Chư Mom Ray đang được cải thiện, tạo điều kiện cho các loài động vật hoang dã quay trở lại sinh sống và phát triển.

Cặp gà tiền mặt đỏ, loài động vật rừng thuộc nhóm IB – xuất hiện trong khu vực rừng nguyên sinh Chư Mom Ray.

Được biết, vườn Quốc gia Chư Mom Ray hiện quản lý hơn 60.600 ha rừng, là một trong những khu vực có hệ sinh thái phong phú bậc nhất vùng Bắc Tây Nguyên. Địa hình phức tạp, trải dài qua nhiều đai cao với hệ thống rừng kín thường xanh, rừng á nhiệt đới và rừng hỗn giao, đã tạo điều kiện cho hàng trăm loài động thực vật sinh sống. Trong đó, nhiều loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh mục IUCN thế giới.

Những năm gần đây, cùng với công tác tuần tra, ngăn chặn săn bắt và khai thác rừng trái phép, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ giám sát sinh học. Hệ thống bẫy ảnh, những “con mắt điện tử” đang giúp lực lượng kiểm lâm theo dõi chặt chẽ diễn biến của các loài động vật rừng, cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Không chỉ dừng ở việc giám sát, Vườn còn phối hợp với các tổ chức bảo tồn quốc tế và cộng đồng địa phương nhằm nâng cao nhận thức, giảm thiểu các hành vi xâm hại môi trường rừng. Các chương trình truyền thông cộng đồng, hoạt động tuyên truyền “Người dân là tai mắt của rừng” đã giúp tạo nên “lá chắn xanh” từ chính người dân sống quanh khu bảo tồn.

Theo Pháp Luật Việt Nam