Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa chúc Tết huyện Tri Tôn

29/01/2024 - 12:46

 - Sáng 29/1, Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác dẫn đầu Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đến chúc Tết Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).

Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác (trái) trao quà cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm

Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đến chúc Tết Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn

Chủ trì buổi tiếp đoàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các chức sắc tôn giáo, bà con tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa đón Tết Nguyên đán an lành và hạnh phúc. Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, dìu dắt tín đồ sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động; nhân rộng các mô hình từ thiện - xã hội, mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong bà con tín đồ, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

Là tôn giáo nội sinh có trụ sở chính tại thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa hiện có hơn 40.000 tín đồ. Bên cạnh hoạt động đạo sự, bà con tín đồ còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội với tổng trị giá năm 2023 trên 3 tỷ đồng.

Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo huyện Tri Tôn, luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ bà con tín đồ trong các hoạt động. Đồng thời, chúc mừng những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tri Tôn đạt được trong năm 2023; kỳ vọng năm mới 2024, sẽ có những quyết sách mới, thắng lợi mới, đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển vượt bậc...

N.C