Phát huy nội lực, Thạnh Hưng bứt phá

19/08/2025 - 05:00

 - Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Hưng (tỉnh An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo đột phá đưa địa phương vươn tới mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, phóng viên cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa (ảnh) - Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã.

- Phóng viên: Thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của xã Thạnh Hưng là gì?

- Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa: Nhiệm kỳ qua, dù gặp không ít khó khăn, nhưng xã Thạnh Hưng đã đoàn kết, huy động hiệu quả sức mạnh cả hệ thống chính trị và nguồn lực Nhân dân. Về kinh tế, xã giữ vững tốc độ tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Nông nghiệp chuyển biến tích cực, cơ giới hóa hầu hết các khâu sản xuất, cơ cấu mùa vụ sát hợp với từng địa bàn. Cây lúa tiếp tục là cây trồng chủ lực với 10.698ha, sản lượng 197.252 tấn/năm.

Xã Thạnh Hưng được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc. Trong đó, Thạnh Lộc đạt chuẩn xã nông thôn mới, Thạnh Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, Thạnh Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đây là những tiền đề vững chắc để xã Thạnh Hưng hôm nay tiếp tục phát triển. Giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng với 45 tuyến, dài 61,7km, tổng vốn hơn 53 tỷ đồng.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục được quan tâm, 4/9 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác giảm nghèo hiệu quả, hộ nghèo giảm sâu, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng điện, nước hợp vệ sinh đạt chỉ tiêu. Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Hàng năm, xã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; các mô hình “Camera an ninh”, “Xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự”, “Xã sạch về ma túy” phát huy hiệu quả, giúp giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông.

Về xây dựng Đảng, Đảng bộ xã luôn trong sạch, vững mạnh, trong nhiệm kỳ kết nạp 110 đảng viên mới, nâng tổng số lên 884 đảng viên, chiếm 1,9% so với dân số, với 39 chi bộ trực thuộc. Kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo sáng tạo, đúng hướng của cấp ủy, sự đồng thuận cao từ Nhân dân.

 Người dân chăn nuôi, thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%. Ảnh: BÍCH THÙY

- Phóng viên: Xã xác định những nhiệm vụ và giải pháp đột phá nào trong nhiệm kỳ mới?

- Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa: Chúng tôi đặt trọng tâm vào 3 lĩnh vực. Thứ nhất, về xây dựng Đảng, tiếp tục chỉnh đốn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương. Thứ hai, về kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học vào sản xuất, triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ ba, về văn hóa, xã hội, tiếp tục đổi mới giáo dục, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phóng viên: Để hoàn thành mục tiêu này, xã xác định yếu tố nào quyết định?

- Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa: Quan trọng nhất là huy động tối đa nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, kết hợp với sự đồng thuận của Nhân dân. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5%, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 80%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 702 tỷ đồng... Các khâu đột phá được xác định gồm: Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ; hoàn thiện hạ tầng giao thông. Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết toàn dân, Thạnh Hưng sẽ đạt mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh.

- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀNG MAI thực hiện