Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tổ chức tôn giáo

02/09/2021 - 06:49

 - Mô hình “Giáo xứ bình yên - Gia đình hòa thuận” (gọi tắt là mô hình) là sáng kiến của phường Bình Đức (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo và giáo dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

\

Tặng quà cho bà con giáo dân gặp  khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Bình Đức nói chung, khu vực Giáo xứ Cần Xây nói riêng ổn định. Bà con nhân dân và giáo dân an tâm lao động, phát triển sản xuất. Tuy nhiên, tình hình phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội (TNXH)… từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (gọi tắt Ban Chỉ đạo) phường Bình Đức đã tham mưu Ban Chỉ đạo TP. Long Xuyên nghiên cứu xây dựng mô hình thích hợp.

Ngày 7-11-2020, Ban Chỉ đạo phường và Giáo xứ Cần Xây ký kết quy chế phối hợp thực hiện mô hình “Giáo xứ bình yên - Gia đình hòa thuận”. Mô hình kỳ vọng huy động sức mạnh tổng hợp trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; góp phần cùng lực lượng công an nắm và giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dân.

Công an phường Bình Đức phối hợp Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cần Xây tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, tín đồ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống tội phạm, TNXH, mua bán phụ nữ và trẻ em; vận động bảo đảm trật tự an toàn giao thông... với gần 30 cuộc gặp gỡ, thu hút 1.000 lượt người tham dự. Qua đó, nhân dân cung cấp khoảng 20 nguồn tin có liên quan đến hoạt động tội phạm, TNXH, giúp lực lượng công an làm rõ 1 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa 9 điểm TNXH liên quan 76 đối tượng; tiến hành khởi tố 3 vụ, 6 đối tượng.

Trong đời sống hàng ngày, bà con giáo dân thực hiện tốt 5 nội dung, 4 tiêu chí thực hiện mô hình. Đa số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của địa phương, xây dựng gia đình hòa thuận, cùng với chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng quê hương văn minh, xây dựng phường văn minh đô thị, không phát sinh vụ việc về an ninh trật tự tại giáo xứ.

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Cha sở nhà thờ Cần Xây cùng Hội đồng mục vụ vận động nhân dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch, đồng thời đóng góp gần 10 triệu đồng vào Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ phát động, vận động gần 600 khẩu trang phát miễn phí cho người nghèo, cất 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở (kinh phí hơn 37 triệu đồng), vận động nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho đồng bào tôn giáo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh…

Linh mục Trần Văn Khoa, Cha sở họ đạo Cần Xây cho biết: “Từ ngày thành lập mô hình, tình hình khu xóm được an bình hơn, không xảy ra các tệ nạn cờ bạc, ma túy, đem lại nhiều yếu tố tích cực cho địa bàn. Đặc biệt,  ngoài giảng dạy trong nhà thờ đối với giáo dân, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người sống tốt, công bằng, bác ái, yêu thương… Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương đã tích cực chung tay phối hợp để giúp đỡ từng hạt gạo, lương thực thiết yếu cho giáo dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Qua đó thể hiện sự gần gũi, thân thiết giữa công an với người dân”.

“Mô hình được xây dựng gần 1 năm, với mục đích tạo mối quan hệ gần gũi, cởi mở giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với tổ chức giáo hội, bà con giáo dân trên địa bàn. Các hộ gia đình trong giáo xứ đều sống tốt đời - đẹp đạo, hòa thuận yêu thương lẫn nhau, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo. Ngoài ra, mô hình hướng đến xây dựng nếp sống văn hóa trong giáo xứ, không có tội phạm, không còn TNXH, như: trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm… các mâu thuẫn, tranh chấp bất hòa trong nhân dân được giải quyết sớm, có tình có lý, không để kéo dài gây phức tạp tình hình.

Bên cạnh đó, mọi người xây dựng đời sống kinh tế ổn định và phát triển, chung sức xây dựng phường văn minh đô thị, cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc tổ chức lễ tiệc” - trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên bày tỏ.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG

 

 

Liên kết hữu ích