Phát huy sức mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

13/04/2020 - 06:56

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” đã được cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành (An Giang) triển khai thực hiện hiệu quả, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng phong trào “TDBVANTQ”, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH và phong trào “TDBVANTQ” huyện Châu Thành và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, rộng khắp, với nhiều đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo chuyển tải đầy đủ và đúng thông tin đến người dân.

Qua đó, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Năm 2019, Công an huyện đã tiếp nhận 212 nguồn tin liên quan đến hoạt động tội phạm và TNXH. Trong đó có 181 nguồn tin giá trị, giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ 306 đối tượng. Ngoài ra, quần chúng nhân dân còn trực tiếp tố giác và tham gia truy bắt 13 vụ phạm pháp (7 vụ trộm, 1 vụ cướp giật tài sản và 5 vụ phạm tội khác).

Lực lượng công an cùng lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới, Công an huyện Châu Thành chủ động phối hợp các tổ chức, đoàn thể phát động phong trào “TDBVANTQ” kết hợp với triển khai các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia.

Nhiều địa phương đã xây dựng, duy trì, nâng chất nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, như: “Tự quản về an toàn giao thông”, “Camera an ninh”, “Họp mặt người hoàn lương”, “Tổ phụ nữ đăng ký quản lý, giáo dục con em không tham gia các TNXH”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”… Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào “TDBVANTQ” trên địa bàn huyện Châu Thành là phát huy hiệu quả diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Năm 2019, Công an huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức gần 130 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 64 ấp trên địa bàn toàn huyện. Qua đó, giúp lực lượng công an xã giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, các vụ liên quan đến ANTT xảy ra ở cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng phong trào “TDBVANTQ” gắn với hoạt động giữ gìn ANTT của lực lượng công an bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa và phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, duy trì, củng cố, nâng chất và nhân rộng các mô hình giữ gìn ANTT hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Phan Văn Cường yêu cầu: “Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an toàn huyện cần tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình, phát hiện kịp thời những người đến địa bàn từ những nơi có dịch bệnh Covid-19 để kiểm soát, quản lý phù hợp. Đặc biệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình hình phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong giai đoạn hiện nay”.

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG