Phát huy trách nhiệm bảo vệ rừng

21/08/2020 - 04:39

 - Bằng cách lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ và phát triển rừng, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm An Giang đã tiết kiệm cho nhà nước 200% lương làm thêm giờ do thực hiện trực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giúp diện tích rừng trong mùa khô được bảo vệ tương đối an toàn. Đây là cách làm hay đang tiếp tục được nhân rộng.

Chú trọng học tập Bác

Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, gồm 4 chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Chi bộ Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn, Chi bộ Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên - Châu Đốc và Chi bộ Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm hiện có 32 đảng viên sinh hoạt.

Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang Trần Phú Hòa cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc phát động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận thường xuyên lồng ghép sinh hoạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị; lồng ghép vào chuyên đề họp lệ chi bộ. Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm chọn các bài viết, những mẫu chuyện hay về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sinh hoạt định kỳ vào ngày thứ sáu hàng tuần tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm và 1 ngày trong tuần quy định tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, xây dựng và phát động thi đua gắn với thực hiện nhiêm vụ được giao cụ thể của đơn vị hàng năm.

Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm và các chi bộ trực thuộc đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đối với đảng viên, thực hiện viết bản thu hoạch cá nhân và bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng kế hoạch cá nhân về sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Đối với các đảng viên là bí thư cấp ủy, ngoài bản thu hoạch, bản cam kết, kế hoạch cá nhân như trên còn phải xây chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Hiệu quả thiết thực

Ông Trần Phú Hòa cho biết, hàng năm, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm An Giang đều phát động phong trào thi đua theo 3 chuyên đề: chuyên đề thi đua phòng cháy, chữa cháy, chống chặt phá rừng; chuyên đề chống mua bán, vận chuyển gỗ và động vật hoang dã trái phép; chuyên đề trồng cây phân tán. Trong đó, phong trào thi đua 150 ngày đêm PCCCR được duy trì từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm, được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá là cách làm hay, thiết thực và mang lại hiệu quả. Phong trào tạo được sự đồng thuận trong đảng viên, công chức, viên chức kiểm lâm ở cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức tại 2 Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn, Tịnh Biên - Châu Đốc và Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đều tham gia phong trào thi đua. Trong cao điểm mùa khô (tháng 1-5), vào các ngày nghỉ, ngày lễ (thứ bảy, chủ nhật, lễ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30-4, 1-5…), tất cả đảng viên, công chức, viên chức cơ sở phải có mặt tại đơn vị để trực PCCCR (trừ các trường hợp ốm, đau, gia đình có tang gia...). Việc trực ngày lễ, ngày nghỉ hoàn toàn tự nguyện, không tính ngày công làm thêm giờ, chỉ được nghỉ bù trong các ngày làm việc. Cách làm này đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 200% lương làm thêm giờ do thực hiện trực PCCCR, đồng thời diện tích rừng trong mùa khô được bảo vệ tương đối an toàn.

Ông Hòa cho biết, các chuyên đề thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa lớn, đặc biệt là phong trào thi đua 150 ngày đêm PCCCR. Việc thi đua vừa mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tạo sự đồng thuận của đảng viên, công chức, viên chức. Các phong trào thi đua giúp tạo động lực cho đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ bộ phận hăng hái làm việc, quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống. Đây là cơ sở để Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện.

Thời gian tới, Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm

 

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích