Phát huy vai trò phụ nữ Châu Phú trong xây dựng gia đình hạnh phúc

26/01/2024 - 06:12

 - Gia đình là nền tảng của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam. Nhận thức rõ vai trò của người phụ nữ trong gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Phú Phan Thị Xuân Mai cho biết, ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện đã triển khai đến mỗi cơ sở hội xây dựng kế hoạch giúp các hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, đồng thời hướng dẫn rà soát, cập nhật hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động để chủ động đăng ký ngay từ đầu năm. Hội LHPN các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền đến 100% các hộ gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ về nội dung, cách thực hiện các tiêu chí.

Các hoạt động phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Kết quả, Hội LHPN huyện và cơ sở giúp 81 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, vượt 16 hộ so chỉ tiêu đăng ký. Hội LHPN huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; huy động 100% hội cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện 13 công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đến ngày 30/9/2023, toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn đã hoàn thành 14/14 phần việc, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã cấp phát 60 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 7 mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, với 150 thành viên tại các xã: Bình Chánh, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Khánh Hòa; nâng chất đoạn đường “xanh, sạch, nở hoa” với chiều dài 14,5km; thành lập “Tổ 3 sạch gắn với phân loại rác thải” tại xã Bình Long.

Đồng thời, giới thiệu 556 hộ vay vốn nhà vệ sinh và công trình nước sạch, số tiền trên 6,9 tỷ đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội; cất 2 căn nhà Mái ấm tình thương, tổng kinh phí 115 triệu đồng; thành lập mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu san sẻ yêu thương”, với 45 thành viên tham gia tại thị trấn Cái Dầu và xã Bình Mỹ…

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19, Hội LHPN huyện Châu Phú vận động kinh phí hỗ trợ 5 trẻ nhận đỡ đầu, mỗi trẻ 500.000 đồng/tháng. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người với 53 tổ, 4 câu lạc bộ, thu hút 425 thành viên tham gia, điển hình như: Tổ phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ trợ giúp pháp lý; tổ nuôi con khỏe, dạy con tốt; tổ trợ giúp trẻ em ở cộng đồng; tổ không có người thân vi phạm pháp luật; câu lạc bộ hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện; câu lạc bộ giáo dục cha mẹ nuôi, dạy con tốt; 29 địa chỉ tin cậy và 1 câu lạc bộ tiền hôn nhân.

Các cấp hội còn duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn đang duy trì hoạt động 13 tổ, mô hình với 185 thành viên, như: Đi bộ, cầu lông, dưỡng sinh, yoga…

Phó Chủ tịch Hội LHPN Châu Phú Phan Thị Xuân Mai cho biết, để hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các hội cơ sở khảo sát, lập danh sách và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho từng hộ. Năm 2023, Hội LHPN các xã, thị trấn đã đăng ký giúp 26 hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều. Sau khi đăng ký nội dung hỗ trợ, hội thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ và cung cấp kiến thức trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, làm ăn hiệu quả, ổn định kinh tế gia đình, đồng thời giới thiệu 4 hội viên, phụ nữ vay vốn với số tiền 160 triệu đồng.

Hội còn duy trì 1 tổ liên kết và 2 tổ hợp tác, thành lập thêm 1 tổ liên kết may công nghiệp, góp phần tạo việc làm, ổn định thu nhập cho phụ nữ. Hội tuyên truyền và ra mắt 1 câu lạc bộ múa dân vũ, 1 tổ hùn vốn bảo hiểm y tế xoay vòng với số tiền 500.000 đồng/người/tháng cùng nhiều mô hình hay trong phụ nữ. Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, hội LHPN các cấp trong huyện đã vận động trao tặng gần 20,3 tấn gạo, 1.888 thùng mì, 32 thùng sữa, 3 xe đạp, 1.116 nhu yếu phẩm và 879 phần quà, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng tặng cho gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ cao tuổi, đơn thân.

Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức các lớp dạy nghề gói bánh ú cho hội viên; phối hợp Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang tổ chức 6 lớp nghề về kỹ thuật trồng và thiết kế vườn, may công nghiệp, chả đòn chay cho 393 phụ nữ; qua đào tạo có 305 lao động có việc làm, đạt tỷ lệ 63,14%.

Phát huy tốt chức năng, vai trò và đa dạng các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Hội LHPN huyện Châu Phú đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRỌNG TÍN