.jpg)
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến tặng thùng đựng rác cho các hội viên phụ nữ.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến cho biết, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng.
Các cấp hội chủ động tổ chức nhiều hoạt động truyền thông phổ biến tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các chuyên đề cung kiến thức pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực gia đình; kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn thực phẩm, chính sách dân số, kiến thức khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm,… thông qua nhiều hình thức truyền thông tại cộng đồng.
.jpg)
Tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã vận động hỗ trợ trên 2.800 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 2.800 hộ gia đình thực hiện công trình nước sạch. Qua đó, đóng góp tối thiểu 10% vào kết quả thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí: “Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” đã được triển khai hiệu quả, mang lại những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng.
Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tích cực vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình. Qua đó, tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
.jpg)
Cán bộ, hội viên phụ nữ cùng đoàn thể trồng cây xanh thực hiện công trình “Đoạn đường phụ nữ tự quản không rác thải” tại xã Vĩnh An.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hanh Trần Thị Diệu Hiền cho biết: Thực hiện Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, hội tích cực vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn…
Trong đó, mô hình “Đường hoa, xóm đẹp”, được người dân địa phương tích cực hưởng ứng. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình, những tuyến đường chính trên địa bàn không chỉ được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ, được lắp đặt hệ thống đèn đường, gắn pa nô tuyên truyền mà còn được điểm tô bởi bông hoa nhiều màu sắc làm cho bức tranh làng quê đầy sức sống.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hanh chia sẻ: “Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền vận động, không chỉ riêng tôi, mà bây giờ, hầu như nhà nào ý thức giữ vệ sinh chung, chăm sóc hoa trước nhà, cùng chung tay xây dựng tuyến đường quê ngày càng xanh - sạch - đẹp. Mong rằng, những tuyến đường hoa như thế này sẽ được nhân rộng nhiều hơn để tạo cảnh quan cho làng quê thêm tươi đẹp”.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ luôn quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tích cực khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập. Nhiều mô hình hỗ trợ vốn đã được triển khai, hỗ trợ cho 50.000 phụ nữ để đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế. Cùng với đó, các cấp hội phối hợp tổ chức 34 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi, kiến thức khởi sự khởi nghiệp và sử dụng vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.
“Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp hoàn cảnh từng người. Đồng thời, tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An Nguyễn Thị Ánh Nguyệt chia sẻ.
.jpg)
Các gia đình hạnh phúc tiêu biểu chia sẻ về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến cho biết, để cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đi vào chiều sâu, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để tiếp cận rộng rãi hơn các đối tượng phụ nữ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và nhóm phụ nữ yếu thế.
Song song đó, xây dựng và nhân rộng các các câu lạc bộ, tổ, nhóm, mô hình hiệu quả, như: Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” “Gia đình không bạo lực”, “Phụ nữ chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình”, “Hỗ trợ can thiệp, giảm thiểu trẻ em lao động sớm”, “Phụ nữ rèn luyện sức khỏe”…
Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương. Phát huy vai trò của tổ chức hội, phụ nữ trong các tổ hòa giải cơ sở; tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt phòng, chống bạo lực gia đình…
Bài, ảnh: TRUNG HIẾU