Phát triển di sản văn hóa Óc Eo theo hướng “di sản sống”

14/07/2026 - 15:28

 - Di sản văn hóa Óc Eo sẽ được tiếp cận theo mô hình "di sản sống", chuyển từ trưng bày cổ vật sang tăng trải nghiệm, tương tác với cộng đồng và du khách. Đây là nội dung trọng tâm trong chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên và Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong ký kết bản thỏa thuận hợp tác.

Sáng 14/7, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản Óc Eo - Ba Thê gắn với phát triển du lịch.

Trọng tâm của hợp tác là chuyển đổi cách tiếp cận di sản từ trưng bày cổ vật đơn thuần sang mô hình “di sản sống”, đưa di tích đến gần hơn với cộng đồng và du khách. Theo đó, hai đơn vị sẽ xây dựng đề án tổng thể kết hợp bảo tồn chuyên sâu với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên tặng quà lưu niệm cho đơn vị hợp tác.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ đưa giảng viên, sinh viên các chuyên ngành lịch sử, văn hóa học đến nghiên cứu, khảo sát thực tế thường xuyên tại di tích. Đồng thời, nhà trường sẽ điều phối lực lượng tình nguyện viên Mùa hè xanh tại An Giang phối hợp với các chuyên gia thực hiện các chuyên đề khảo cổ phù hợp.

Các hoạt động này nhằm tạo không gian tương tác thực tế sinh động tại điểm di tích, giúp các chuyên gia UNESCO đánh giá khách quan về sự quan tâm của công chúng và giới trẻ đối với di sản văn hóa Óc Eo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình duyệt.

PHƯƠNG LAN