
Hỗ trợ nhà ở cho đồng bào Khmer xã An Tức (nay là xã Ô Lâm). Ảnh: ĐỨC TOÀN
Khởi sắc kinh tế, đời sống
Xã Ô Lâm là một trong số địa bàn miền núi, có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm trên 65%). Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Phan Thanh Lương cho biết, xã đã và đang triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới.
Các chương trình đã giúp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho gần 3.000 người lao động; kết cấu hạ tầng từng bước cải thiện, diện mạo nông thôn thay đổi, chất lượng sống của người dân được nâng cao... Hạ tầng hoàn thiện, các địa điểm, như: Hồ Ô Thum, Khu di tích lịch sử cách mạng Đồi Tức Dụp, Khu di tích lịch sử Ô Tà Sóc… trở thành nơi đón khách tham quan lý tưởng, mỗi năm đón hơn 176.550 lượt người.
Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang (mới) có 102 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 65 xã và 46 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021 - 2024, ngân sách nhà nước đã bố trí gần 986 tỷ đồng đầu tư cho chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên toàn tỉnh.

Đầu tư xây dựng hồ chứa nước phục vụ người dân vùng Bảy Núi sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Toàn tỉnh An Giang có 29 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 3 thành phần dân tộc thiểu số chính: Khmer, Hoa, Chăm; dân số khoảng 472.132 người, chiếm tỷ lệ 9,53%. Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Hiện, 100% số xã vùng dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm; trên 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông; 100% xã đặc biệt khó khăn có điện lưới đến trung tâm, gần 99% hộ được sử dụng điện; 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa; 100% xã đã phủ sóng phát thanh - truyền hình; 100% xã vùng dân tộc thiểu số có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia...

Dạy nghề cho con em đồng bào Khmer tại trường trung cấp dân tộc nội trú. Ảnh: DANH THÀNH
Tỉnh luôn ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 98%; tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 100%.
Bảo tồn bản sắc các dân tộc
Hàng năm, các ngày Tết, lễ hội truyền thống của đồng bào được duy trì và tổ chức đúng truyền thống, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, Sene Đôn Ta, Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Tỉnh xuất ngân sách và tổ chức các đoàn đến thăm, trao hỗ trợ hộ nghèo đón Tết; tổ chức họp mặt người uy tín… Các lễ hội như: Tết Roya Haji của đồng bào Chăm, Tết Nguyên tiêu, lễ Cầu An… của người Hoa được chính quyền, mặt trận các cấp tạo điều kiện tổ chức trang trọng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Phụ nữ Chăm giữ gìn nghề thêu khăn maspok truyền thống. Ảnh: MỸ HẠNH
Ông Mohamad, đồng bào Chăm tại xã Châu Phong chia sẻ: "Trong thời kỳ hội nhập, đồng bào Chăm sống chan hòa, cởi mở trong cộng đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của đồng bào Chăm được cải thiện tích cực. Các lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào Chăm được giữ gìn và phát huy trên tinh thần loại bỏ những hủ tục lạc hậu, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển kinh tế đời sống".
Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo An Giang Danh Phúc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) là chương trình đầu tiên mà Đảng dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình thực hiện đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng của đồng bào các dân tộc thiểu số vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lễ Dâng y của đồng bào Khmer An Giang. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Kết quả đạt được của chương trình đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với các địa bàn trọng yếu, địa bàn biên giới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ chính trị của cả hệ thống chính trị, mà còn là yêu cầu khách quan để tỉnh An Giang phát triển bền vững, hài hòa, toàn diện.
Thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Theo đó, tiếp tục đầu tư chính sách phát triển văn hóa - xã hội; các chương trình y tế quốc gia, vận động thực hiện hiệu quả chương trình dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số.
Công tác tuyên truyền sẽ được tăng cường dưới nhiều hình thức hơn nữa, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số cho người dân; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin về khoa học và công nghệ; vận động con em tích cực học tập nâng cao trình độ dân trí; mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất.
Bài, ảnh: MỸ HẠNH