
Phát triển phong trào pickleball (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Pickleball là môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam những năm gần đây, nhưng phát triển khá nhanh, thu hút đông đảo người chơi. Môn thể thao này là sự kết hợp của quần vợt, cầu lông, bóng bàn, với lối chơi đơn giản, phù hợp đối tượng người chơi khác nhau. Địa điểm chơi cũng rất đơn giản, có thể chuyển đổi từ sân chơi cầu lông, bóng bàn, quần vợt… thành sân pickleball. Khi tham gia, người chơi không cần vận động mạnh, nhiều như quần vợt hay cầu lông, cũng không quá khó thao tác như bóng bàn. Môn thể thao này di chuyển liên tục, nhưng tập luyện khá nhẹ nhàng, giúp người chơi có cơ thể dẻo dai, phản xạ nhanh nhạy, linh hoạt.
Đều đặn 5 giờ chiều mỗi ngày, anh Nguyễn Đình Duy (TP. Long Xuyên) lại tới sân pickleball gần nhà để tập luyện, giao lưu cùng bạn bè. Anh cho biết: “Trước đây, tôi từng chơi bóng đá. Được bạn bè giới thiệu, tôi chuyển sang chơi pickleball. Sau vài tháng, tôi thực sự bị thu hút bởi cách chơi, chiến thuật trong từng trận đấu. Hơn nữa, tôi thấy môn này rất phù hợp với sức khỏe mình”. Tương tự, anh Trần Phước Thiện (TP. Long Xuyên) chia sẻ: "Mỗi tuần, tôi đi chơi pickleball khoảng 2 - 3 buổi cùng nhóm bạn thân. Chúng tôi có chơi quần vợt từ trước, nên làm quen với pickleball khá dễ dàng. Về mặt kỹ thuật, môn này không quá khó, nhưng để chơi tốt, vẫn cần bỏ thời gian ra tập luyện".
Theo anh Phạm Minh Tân (TP. Châu Đốc), những người từng chơi qua môn bóng bàn, cầu lông, quần vợt, thậm chí chưa từng chơi môn thể thao nào, khi chuyển qua chơi pickleball cũng dễ dàng nắm bắt. Một người mới tập chơi pickleball vài tháng đã có thể tham gia thi đấu giải phong trào nội bộ, tùy theo độ tuổi, trình độ. Đó là lý do vì sao pickleball đang được coi là môn thể thao phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi.
6 tháng trở lại đây, anh Hoàng Anh chuyển sang chơi môn pickleball. “Kể từ khi tiếp xúc và chơi môn thể thao mới mẻ này, tôi thấy rất cuốn hút, bạn bè tôi cũng cảm nhận tương tự. Hơn nữa, tuổi của tôi không còn phù hợp với việc vận động mạnh, đối kháng như môn bóng đá. Nhưng trên hết, lý do để tôi gắn bó với pickleball là dễ chơi, phù hợp với điều kiện thời gian và đảm bảo sức khỏe” - anh nhận định. Anh Nguyễn Văn Thành (huyện Châu Thành) bày tỏ: “Tôi rất muốn gắn bó lâu dài cùng môn thể thao này. Hy vọng trong tương lai, môn thể thao phát triển nhiều hơn, có nhiều giải thi đấu hơn để cộng đồng chơi pickleball ngày càng lớn mạnh”.
Xuất phát từ sự yêu thích và lợi ích từ môn pickleball, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thành lập câu lạc bộ, xây dựng sân tập để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, nhân viên, người lao động. Với lợi ích mang lại, môn pickleball đang tạo nên nét mới trong phong trào thể dục - thể thao quần chúng. Môn thể thao mới mẻ này không chỉ giúp mọi người giải trí, phát triển thể chất, mà còn góp phần thúc cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh.
Pickleball được phát minh vào những năm 1960, tại bang Washington, Hoa Kỳ. Trò chơi này ban đầu được tạo ra để giải trí cho học sinh trường trung học, nhưng sau đó đã trở thành môn thể thao phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. 2 hoặc 4 người chơi trên sân nhỏ, sử dụng vợt nhẹ và quả bóng nhựa đục lỗ. Mục tiêu của trò chơi là đưa bóng qua hàng rào trên không gian đối phương mà không bị đối thủ phản công. |
THANH THANH