
Đồng bào Khmer thi đội cà ôm lấy nước tại xã An Cư. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
An Giang là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nhằm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, ngành thể thao và chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân Khmer tham gia rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, sân bãi tập luyện và tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao thường xuyên.
Các giải thể thao truyền thống được duy trì tổ chức đều đặn hằng năm, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và trở thành nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của từng địa phương. Anh Chau Đương, ngụ xã Núi Cấm cho biết: “Mấy năm nay, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư sân bãi, giúp người dân có nơi chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe. Bây giờ, trên địa bàn xã và các địa phương lân cận có nhiều sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Hằng ngày, sau những giờ lao động, tôi và các anh em thường tụ họp đánh bóng chuyền ở xóm để rèn luyện sức khỏe”.
Chính quyền các xã có đông đồng bào Khmer đã linh hoạt tổ chức các môn thể thao truyền thống lồng ghép vào các dịp lễ, tết cổ truyền, hội thao…, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Những môn thể thao phổ biến như bóng đá, bóng chuyền, một số môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer như đua ghe ngo, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo, đội cà ôm lấy nước… được duy trì tổ chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tri Tôn Thái Quốc Bình cho biết: “Các giải thể thao truyền thống dành cho đồng bào Khmer trên địa bàn xã được tổ chức và duy trì đều đặn hằng năm, dần trở thành nếp sinh hoạt, tạo điều kiện để người dân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc”.
Những năm qua, các hoạt động thi đấu thể thao tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống tổ chức luân phiên. Ngày hội không chỉ góp phần duy trì và phát triển các môn thể thao truyền thống mà còn giúp ngành thể thao tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng, tham gia thi đấu tại các giải khu vực và toàn quốc.
Anh Chau Sóc Kha, ngụ xã Tri Tôn thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, nhất là môn bóng đá và kéo co. Ngoài rèn luyện sức khỏe, anh còn tham gia thi đấu các giải thể thao, hội thao do địa phương và tỉnh tổ chức, vừa để giao lưu, học hỏi vừa góp phần giữ gìn môn thể thao truyền thống của dân tộc. “Tôi mong thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức thêm nhiều giải thể thao, hội thao với các môn truyền thống để chúng tôi có cơ hội thi thố tài năng và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc”, anh Kha nói.
Để phát huy thế mạnh của thể thao truyền thống, ngành thể thao tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường tổ chức các giải đấu, hội thao, đồng thời đưa nhiều môn thể thao truyền thống vào nội dung thi đấu. Đặc biệt, tỉnh từng bước nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer nhằm phát triển các môn thể thao truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh.
LÊ TRUNG HIẾU