Phát triển thương mại - dịch vụ ở địa phương vùng biên

15/02/2022 - 08:59

 - TX. Tân Châu đang nỗ lực phục hồi kinh tế, ngoài phát triển thương mại, dịch vụ, thị xã còn đẩy mạnh các loại hình kinh tế khác, như: Kinh tế nông nghiệp, du lịch (DL)... Đi cùng với đó, địa phương có chủ trương tiếp tục mời gọi đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đưa Tân Châu lên thành phố.

Đẩy mạnh ngoại giao nhà nước, phục vụ cho phát triển kinh tế

Đồng loạt mở cửa chợ

Một trong những động thái nói lên nỗ lực của TX. Tân Châu trong phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, đó là việc địa phương nhanh chóng mở cửa lại toàn bộ các chợ đầu mối (rau quả, cá, thịt), chợ truyền thống ở các xã, phường, trung tâm thương mại; tập trung tạo điều kiện cho thương nhân, tiểu thương đẩy mạnh lưu thông hàng hóa.

Ngay sau khi có chủ trương mở cửa các chợ, ban quản lý các chợ đã tập trung rà soát các hộ kinh doanh, tiểu thương đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hay chưa. Hộ nào chưa tiêm đủ, nhanh chóng liên hệ với y tế địa phương, tiến hành tiêm đủ mũi vaccine; hướng dẫn các hộ kinh doanh tiếp tục thực hiện thông điệp “5K”. Bên cạnh đó, thị xã nhanh chóng đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế nói chung, thương mại - dịch vụ nói riêng. “Phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đáp ứng ngày càng đa dạng, phong phú nhu cầu của người tiêu dùng. Phát huy lợi thế, tiềm năng của Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (đường bộ lẫn đường thủy), gắn phát triển thương mại - dịch vụ với DL. Đẩy mạnh việc nâng cấp, phát triển hạ tầng thương mại để đảm bảo nhu cầu giao thương, mua bán của người dân…” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải chia sẻ.

Để làm được những điều này, ngay từ đầu năm 2022, thị xã đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện. Cụ thể, nhanh chóng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, tạo sự liên kết giao thương giữa Tân Châu với những địa bàn lân cận để khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế biên mậu; mở rộng thị trường cho các sản phẩm ở địa phương. Đầu tư xây dựng và nâng cấp, cải tạo hệ thống chợ, hạ tầng thương mại đảm bảo nhu cầu mua bán theo hướng văn minh, hiện đại, xóa bỏ dần các chợ tạm, chợ tự phát. Bên cạnh đó, thị xã tiến hành xây dựng, phát triển các loại hình DL gắn với thế mạnh của địa phương, như: DL sông nước, tâm linh, ẩm thực truyền thống, trong đó có ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm… Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, phục vụ DL có đủ điều kiện hoạt động, nhanh chóng khôi phục các hoạt động DL trên địa bàn.

Các chợ đồng loạt mở cửa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân

Hoàn thiện hạ tầng

“Địa phương có chủ trương đẩy mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ trở lại, tiểu thương chúng tôi rất mừng. Thật sự trong 2 năm qua, chúng tôi đã đứng bên bờ vực phá sản. Nay, mọi hoạt động trở lại bình thường, đội ghe hoạt động hết công suất, chúng tôi đang lấy lại những gì đã mất. Tôi luôn biết ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho người dân phục hồi, phát triển kinh tế” - chị Võ Thị Thơm (phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ để phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, TX. Tân Châu đang từng bước hoàn thiện hạ tầng thương mại nói riêng, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn nói chung. Cụ thể, đối với các chợ truyền thống đã xuống cấp, thị xã có kế hoạch sửa chữa, xây mới để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn. Tập trung phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để mời gọi đầu tư, xây mới một số chợ trên địa bàn.

Cụ thể, thị xã đang mời gọi đầu tư, xây dựng Khu thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí Vĩnh Xương với diện tích 62ha, tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng. Xây dựng chợ trung tâm xã Vĩnh Xương, diện tích 6.000m2, kinh phí 16,5 tỷ đồng. Xây dựng mới chợ cửa khẩu Vĩnh Xương, diện tích 10.000m2, kinh phí 43 tỷ đồng. Ngoài ra, thị xã còn mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư, xây mới các chợ ở các phường: Long Phú, Long Sơn, Tân An, chợ Phú Bình…

“Để kinh tế trên địa bàn phát triển ổn định, bền vững, ngoài việc đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, địa phương luôn chú trọng, làm tốt công tác ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân với lực lượng chức năng và nhân dân khu vực biên giới, giữ cho biên giới luôn luôn ổn định, hòa bình, phục vụ phát triển, giao thương giữa Việt Nam - Campuchia” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ thông tin.

MINH HIỂN