Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thăm và chúc mừng Tết Roya Haji đồng bào Chăm Tân Châu

10/08/2019 - 10:10

 - Chiều 9-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đến thăm và chúc mừng Tết Roya Haji của đồng bào Chăm trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thăm và chúc mừng Roya Haji đồng bào Chăm Tân Châu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Chăm trong công cuộc xây dựng đất nước...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thăm và chúc mừng Roya Haji đồng bào Chăm Tân Châu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các thánh đường và tiểu thánh đường Hồi giáo ở TX.Tân Châu...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thăm và chúc mừng Roya Haji đồng bào Chăm Tân Châu

... và cùng lãnh đạo thị xã tặng quà các gia đình người Chăm tiêu biểu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thăm và chúc mừng Roya Haji đồng bào Chăm Tân Châu

Trao tiền cho 30 gia đình người Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND,  UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực ủy Võ Anh Kiệt đã ân cần thăm hỏi và chúc mừng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Châu Phong nói riêng và toàn tỉnh nói chung đón mùa Roya Haji  hạnh phúc, an lành và tiết kiệm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, đồng bào dân tộc Chăm tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần tình đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu, giảm nghèo nhanh, bền vững;  giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình, chăm lo, đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ…, qua đó góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn mình, giàu đẹp.

Cộng đồng dân tộc Chăm ở An Giang hiện có hơn 17.000 người, theo đạo Hồi Islam, sinh hoạt tại 12 thánh đường và 16 tiểu thánh đường ở 9 xóm, ấp, thuộc, thị xã Tân Châu và bốn huyện: An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Phú Tân.

Tết Roya Haji là một trong hai dịp lễ quan trọng nhất của người theo đạo Hồi ở An Giang và có ý nghĩa như ngày Tết cổ truyền.

MINH HIỂN