
Đồng chí Trần Thị Thanh Hương trao đổi, tìm hiểu cách làm hay trong nuôi cá chình, cá chạch lấu kết hợp trồng lúa hữu cơ của hộ ông Trương Út Thuận tại xã Hòa Điền. Ảnh: THỤY DU
Sáng 11/8, đồng chí Trần Thị Thanh Hương cùng đoàn công tác khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Hòa Điền và Vĩnh Điều.
Tại xã Hòa Điền, đoàn đã đến thăm mô hình lúa hữu cơ kết hợp nuôi 10.000 con cá chạch lấu và 3.000 con cá chình trên diện tích 3 ha của hộ ông Trương Út Thuận. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, được thương lái TP. Hồ Chí Minh thu mua tại chỗ.
Tại xã Vĩnh Điều, đoàn cũng đến thăm mô hình dịch vụ nông nghiệp, trồng cây ăn trái kết hợp nuôi cá của hộ ông Ngô Thọ Hòa. Gia đình ông Hòa hiện canh tác 50 ha đất lúa, vườn, ao; lợi nhuận hằng năm hơn 2 tỷ đồng. Nhiều năm ông được công nhận là nông dân Việt Nam xuất sắc; được tặng bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2022.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương nghe ông Ngô Thọ Hòa, ngụ xã Vĩnh Điều giới thiệu mô hình sản xuất lúa, vườn, ao. Ảnh: THỤY DU
Qua khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ghi nhận tinh thần dám nghĩ, dám làm của nông dân trong cải tạo đất phèn, chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tìm hướng nâng cao giá trị sản xuất.
Đồng chí đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đúc kết những mô hình, cách làm hiệu quả để có thể nhân rộng phù hợp với điều kiện từng địa bàn; đồng thời nắm chắc những khó khăn, vướng mắc của nông dân để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.
Việc khảo sát thực tế cũng nhằm tăng cường kết nối giữa sản xuất nông nghiệp với thị trường, khuyến khích nông dân mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, phát huy lợi thế đất đai và xây dựng các mô hình nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
THỤY DU