Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2 xã Óc Eo và An Châu

07/04/2026 - 20:03

 - Chiều 7/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn hai xã Óc Eo và An Châu.

Đoàn đến thăm, chúc tết Chùa Kal Bô Prưk (Chùa Ba Thê, xã Óc Eo), Chùa Se Rey Meang Kol Sa Kor (chùa Vĩnh Thành, xã An Châu) cùng các vị chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn hai xã Óc Eo và An Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc tết, tặng quà chùa Kal Bô Prưk (Chùa Ba Thê), xã Óc Eo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc tết, tặng quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí xã Óc Eo.

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ân cần thăm hỏi và chúc các vị hòa thượng, chức sắc, các vị à cha và đồng bào Khmer đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây chùa Se Rey Meang Kol Sa Kor (Chùa Vĩnh Thành), xã An Châu.

Thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết nhờ có sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế - xã hội tiếp tục có những bước phát triển khá toàn diện; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí xã An Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và cảm ơn các vị hòa thượng, chức sắc, các vị à cha và đồng bào Khmer trong thời gian qua đã đồng hành cùng với chính quyền các cấp trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển.

Đồng chí mong các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức và người có uy tín phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục làm cầu nối vận động đồng bào sống tốt đời đẹp đạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất, đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương phát triển.

PHƯƠNG LAN