.jpg)
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức kiểm tra các công trình trọng điểm huyện Châu Phú
Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tình hình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Đồng thời, thông tin những khó khăn, vướng mắc, như: Mô hình tổ chức, hạ tầng thông tin phục vụ trung tâm hành chính công; kinh phí sửa chữa, di dời trụ sở; thiết kế, xây dựng bảng tên trụ sở mới…
.jpg)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm việc với huyện Tri Tôn
Ngoài ra, các địa phương cũng thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, tiến độ giải ngân huyện Châu Phú đạt trên 19%, huyện Tri Tôn giải ngân trên 41,5%… Khó khăn được các địa phương đưa ra trong việc chậm giải ngân là do thiếu nguồn vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng...
Tại cuộc họp với lãnh đạo các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao trong việc lựa chọn, bố trí đơn vị hành sau sáp nhập. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần tập trung công tác thu gom, bảo quản, xử lý, số hóa hồ sơ, tài liệu trong quá trình sáp nhập; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin nhằm đảm bảo các đơn vị hành chính, trung tâm hành chính công mới hoạt động trơn tru, không để gián đoạn công tác hoạt động, điều hành, phục vụ Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; hoàn tất, nghiệm thu hồ sơ các nguồn vốn đầu tư để bàn giao cho các đơn vị hành chính mới…
Hiện nay, các địa phương cơ bản đã chuẩn bị cơ sở vật chất và chủ động lắp đặt các trang thiết bị phục vụ Nhân dân khi đơn vị cấp huyện không còn hoạt động. Trên cơ sở đó, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tránh ảnh hưởng đến người dân người làm thủ tục hành chính…
ĐỨC TOÀN