Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

04/06/2026 - 17:41

 - Chiều 4/6, tại đặc khu Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 21 dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 có 16 dự án phải giai phóng mặt bằng, với diện tích khoảng 1.050,5ha (diện tích phải thu hồi là 912,2ha, ảnh hưởng khoảng 3.972 hộ, có 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư).

Mặt bằng sạch đã giao cho chủ đầu tư/nhà đầu tư đủ thi công kịp tiến độ đối với 14/16 dự án. Còn lại 2/16 dự án là Hồ nước Cửa Cạn, Khu tái định cư Hàm Ninh tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm, việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Đối với hai dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực Dương Đông và nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực An Thới nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và diện tích rừng tận thu gỗ. Còn nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và chưa chuyển tiền bồi thường.

Đến nay, UBND đặc khu Phú Quốc đã ban hành 284 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, gồm: cưỡng chế 7 trường hợp và vận động bàn giao 187 trường hợp, còn lại 90 trường họp đang tiếp tục vận động thuyết phục chấp hành để không cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, đặc biệt là UBND đặc khu Phú Quốc cùng các tổ công tác đặc biệt, chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thực hiện các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ tổng thể các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 đang đứng trước những thách thức lớn, một số “điểm nghẽn” chưa được giải quyết triệt để.

Trong đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 toàn bộ các dự án mới đạt 19%; nguồn vốn Ngân sách Trung ương giải ngân quá chậm (chỉ đạt 7,17%). Tiến độ thi công của một số công trình chưa đạt yêu cầu theo hợp đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng tại một số dự án còn chậm.

Để đảm bảo các công trình phục vụ hội nghị hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc siết chặt kỷ luật, kỷ cương; áp dụng tối đa cơ chế “luồng xanh” để xử lý nhanh thủ tục pháp lý, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn. Bằng mọi giải pháp phải đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công đã giao trong năm 2026; đến hết quý II/2026 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt ít nhất 30% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND đặc khu Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vắng chủ, không hợp tác hoặc tranh chấp làm kéo dài tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, vận động, giải thích, nhưng vẫn không chấp hành cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp các sở rà soát đối với giá vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình APEC 2027 đảm bảo đúng quy định pháp luật, không gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

KHÁNH VÂN